Ứng dụng chuyên sâu cứu bệnh nhân suy tim, suy thận nguy kịch
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quốc tế City vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam 70 tuổi mắc bệnh lý tim-thận phức tạp với nguy cơ tử vong rất cao.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#suy tim
Có 24 kết quả
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quốc tế City vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam 70 tuổi mắc bệnh lý tim-thận phức tạp với nguy cơ tử vong rất cao.
Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 11, cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật thành công cho 4 bệnh nhi mắc dị tật động mạch vành trái xuất phát bất thường từ động mạch phổi (ALCAPA), một bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ.
Với gia đình sản phụ, ca can thiệp dẫn lưu màng phổi ở tuần thai 32 không chỉ là một phẫu thuật y khoa mà còn là hy vọng để có thể tiếp tục hành trình thai kỳ đầy vất vả cho đến ngày con yêu chào đời.
Sau 3 năm dài gắn liền với bệnh viện, kim tiêm, máy móc và những đêm mẹ con nắm tay nhau chờ đợi phép màu, Phạm Quang Anh (Long Biên, Hà Nội) đã được hồi sinh nhờ trái tim người chết não hiến tặng. Một năm qua, cuộc sống của em bước sang một trang mới.
Theo các chuyên gia về lĩnh vực tim mạch, suy tim đang trở thành một trong những thách thức y tế lớn nhất hiện nay, do đó nhiều cơ sở y tế đang nỗ lực phác họa rõ nét một hướng tiếp cận mới, lấy người bệnh làm trung tâm, điều trị dựa trên cá thể hóa và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.
Là cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh Hưng Yên, trong thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa Thái Bình có những đột phá trong công tác điều trị, nhất là nhanh chóng đưa các kỹ thuật chuyên sâu vào phục vụ người bệnh.
Từ một bệnh nhi suy tim cấp, Nguyễn Thị Thanh Nhũ (tỉnh Đắk Lắk) trở thành trường hợp ghép tim thành công đầu tiên của chương trình “Trái tim cho em”. Câu chuyện của cô bé 11 tuổi không chỉ là hành trình giành lại mạng sống từ tay tử thần mà còn là dấu mốc đặc biệt trong 17 năm chương trình chạm vào hàng nghìn trái tim trẻ em.
Suy tim là căn bệnh đang trở thành gánh nặng âm thầm, khiến hàng nghìn người cao tuổi phải nhập viện mỗi năm. Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân sau một năm suy tim là 25,8%, đứng thứ ba châu Á, nhiều người chỉ sau một lần nhập viện đã phải trở lại bệnh viện trong vòng ba tháng sau.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, cúm mùa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân mắc tim mạch, nhất là suy tim.
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u tuyến giáp khổng lồ, chèn ép nghiêm trọng khí quản cho một nữ bệnh nhân 72 tuổi mắc suy tim độ III.