Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình

Là cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh Hưng Yên, trong thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa Thái Bình có những đột phá trong công tác điều trị, nhất là nhanh chóng đưa các kỹ thuật chuyên sâu vào phục vụ người bệnh.

Bệnh viện đa khoa Thái Bình là cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh Hưng Yên.
Bệnh viện đa khoa Thái Bình là cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh Hưng Yên.

Ngày 9/12/2025 là thời điểm đáng nhớ đối với đông đảo y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thái Bình khi lần đầu tiên kỹ thuật vi phẫu đỉnh cao “lấy xương chân tái tạo xương hàm” đã được thực hiện thành công ngay tại bệnh viện.

Các bác sĩ đã sử dụng vạt xương mác tự do để "hồi sinh" khuôn mặt và chức năng ăn nhai cho bệnh nhân ung thư.

Ca phẫu thuật được thực hiện với bệnh nhân L.Đ.T (sinh năm 1974). Thách thức đặt ra đối với trường hợp của bệnh nhân đó là để điều trị triệt căn, các bác sĩ phải tiến hành cắt bỏ khối u đồng thời nạo vét hạch cổ, cắt bỏ một phần lưỡi và đặc biệt là cắt đoạn xương hàm dưới. Việc này sẽ để lại một “khuyết hổng” rất lớn trên gương mặt, khiến bệnh nhân mất chức năng ăn nhai, nói, nuốt và bị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng nếu không được tạo hình phục hồi ngay lập tức.

ndo_br_5.jpg
Ca vi phẫu "biến" xương chân thành xương hàm được thực hiện thành công tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình ngày 9/12/2025.

Dưới sự hỗ trợ trực tiếp và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, ê-kíp phẫu thuật của khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Thái Bình đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Kỹ thuật này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối dưới kính hiển vi phẫu thuật để nối các mạch máu siêu nhỏ (động mạch, tĩnh mạch) từ vạt xương mác vào mạch máu vùng cổ, bảo đảm vạt nuôi sống được sau khi ghép.

Sau hơn 8 tiếng, ca phẫu thuật diễn ra thành công trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình người bệnh và tập thể y, bác sĩ bệnh viện.

ndo_br_4.jpg
Bệnh viện đa khoa Thái Bình thực hiện kỹ thuật chuyên sâu cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT).

Trước đó, Trung tâm tim mạch (Bệnh viện đa khoa Thái Bình) đã triển khai thành công kỹ thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT). Đây là kỹ thuật đánh dấu bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực Tim mạch can thiệp của bệnh viện.

Bệnh nhân T.D.L (54 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) hai năm trước xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi khi gắng sức. Thăm khám tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chức năng tim của người bệnh qua siêu âm chỉ còn 24%.

Bệnh nhân được đưa vào chương trình quản lý và điều trị suy tim theo phác đồ. Sau thời gian điều trị nội khoa, chức năng tim của người bệnh có cải thiện, nhưng không đáng kể (32%-34%), nên không thể lao động nặng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch quyết định thực hiện cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT) cho người bệnh. Máy CRT là một công cụ rất quan trọng bổ sung cho điều trị suy tim khi có rối loạn dẫn truyền, được chỉ định trong các trường hợp bệnh nhân bị suy tim có phức độ QRS giãn rộng.

Đối với các trường hợp bệnh nhân suy tim kèm theo phức độ QRS giãn rộng như trường hợp bệnh nhân D., nếu không sử dụng phương pháp can thiệp này thì hiệu quả điều trị nội khoa về suy tim của người bệnh rất kém, tăng các biến cố tim mạch như tăng tỷ lệ tái nhập viện; tăng tỷ lệ suy tim nặng; tăng tỷ lệ tử vong…

Quá trình thực hiện can thiệp, dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại, ê-kíp can thiệp tim mạch đã tiến hành mở 1 đường vào mạch máu của bệnh nhân, từ đó đưa các dây điện cực vào trong tim để đặt tại các vị trí phù hợp giúp hai buồng thất co bóp đồng bộ hơn.

Quá trình được quan sát liên tục trên màn hình DSA nhằm bảo đảm độ chính xác tuyệt đối. Sau khi kiểm tra hoạt động của máy, thiết bị được cố định và đặt gọn dưới da vùng ngực.

Nhờ kỹ thuật này, trái tim của người bệnh có thể đập nhịp nhàng và hiệu quả hơn, giúp quá trình điều trị suy tim được tối ưu, giảm tỷ lệ tái nhập viện, tỷ lệ tử vong và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Đây là một kỹ thuật thuộc phân tuyến Trung ương, không nhiều bệnh viện tuyến tỉnh có thể thực hiện được thường quy.

ndo_br_1.jpg
Bệnh viện đa khoa Thái Bình đưa vào sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt với số kinh phí đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Sau hơn 120 năm thành lập, Bệnh viện đa khoa Thái Bình hiện là bệnh viện hạng I với 1.200 giường bệnh, hơn 44 khoa, phòng, trung tâm với cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay có hơn 1.000 người; nhiều cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2.

Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khám cho gần 300 nghìn người, điều trị cho gần 70 nghìn lượt bệnh nhân. Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kịp thời cứu sống được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, giúp người bệnh trong tỉnh và các tỉnh lân cận được tiếp cận kỹ thuật cao mà không phải chuyển tuyến trên.

ndo_br_2.jpg
Bệnh viện đa khoa Thái Bình hiện có đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động hơn 1.000 người.

Ngoài công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện là cơ sở thực hành chính của Trường đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình. Trong nhiều năm qua, bệnh viện đã tham gia đào tạo hàng nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ... cung cấp nguồn nhân lực y tế cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và 2 nước bạn Lào, Campuchia.

Đồng hành với người bệnh, coi người bệnh là trung tâm, Bệnh viện đa khoa Thái Bình trong thời gian gần đây có những hoạt động ý nghĩa để chia sẻ, hỗ trợ bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.

Đó là việc bỏ kinh phí khoảng 3 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống mái che tổng diện tích lên đến 1.750m2 để che mưa, che nắng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi di chuyển đến các khoa, phòng trong bệnh viện.

ndo_br_8-4503.jpg
Hệ thống mái che mưa, nắng trong Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Để có thêm diện tích phục vụ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, Ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định nhường toàn bộ tòa nhà hành chính bốn tầng là nơi làm việc của lãnh đạo bệnh viện và các bộ phận như: kế toán, kế hoạch tổng hợp, tổ chức hành chính, điều dưỡng để mở rộng Khoa Khám bệnh cho đối tượng ngoại trú.

Trong khi Ban Giám đốc bệnh viện và hơn 60 cán bộ, công nhân viên vui vẻ và bằng lòng với việc chuyển đến một vị trí khá khuất nẻo, đó là làm việc trên những căn phòng khá khiêm tốn ở khu vực nhà để xe trong bệnh viện.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Trung Kiên cho biết: Chúng tôi xác định, nghề thầy thuốc là nghề “làm dâu trăm họ”. Mỗi ngày qua đi, mỗi y, bác sĩ, điều dưỡng, người lao động trong đơn vị đều tâm niệm phấn đấu hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh cao cả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chúng tôi luôn mong muốn lắng nghe, tiếp nhận những thông tin, phản hồi về cung cách phục vụ tại bệnh viện, qua đó tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn việc điều trị, khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và toàn xã hội".

Có thể bạn quan tâm