Vừa trở về Việt Nam sau chuyến thăm nhà tại Nigeria - vùng lưu hành sốt rét P. falciparum trên 95%, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao không dứt, được chẩn đoán mắc sốt rét.
Sau nhiều thập kỷ nỗ lực, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phòng, chống và kiểm soát sốt rét, tiến gần mục tiêu loại trừ căn bệnh này vào năm 2030.
Ngày 18/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Việt Nam hành trình loại trừ sốt rét: Cơ hội và thách thức”, nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện về những thành tựu và định hướng trong công tác phòng, chống sốt rét tại nước ta.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tuần qua, nhiều ca bệnh có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia thuộc châu Phi nhập viện với triệu chứng sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính.
Tổng Giám đốc Viện Y tế công cộng của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, đã có ít nhất 943 người bị ốm và 52 người tử vong tại tỉnh Equateur với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn mửa và sụt cân.
Chiều 10/2, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã có buổi làm việc với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và trao quyết định bổ nhiệm lại vị trí Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
Một quan chức y tế Campuchia hôm qua cho biết, số ca mắc bệnh sốt rét ở nước này đã giảm 74% vào năm 2024, đánh dấu tiến triển đáng kể trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, sốt rét và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường, kết hợp với tình trạng suy dinh dưỡng, đã gây ra một loạt ca tử vong chưa từng thấy ở phía tây nam Cộng hòa Dân chủ Congo.
Biến đổi khí hậu và xung đột có nguy cơ làm lu mờ những nỗ lực cải thiện sức khỏe con người, trong khi thực tế các vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, Peter Sands, người đứng đầu Quỹ Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét cho biết.
Sau 20 năm mắc sốt rét ác tính, người đàn ông dân tộc Mông bị tái bệnh, sốt cao kéo dài, thiếu máu nặng, phải điều trị tích cực. Đây là trường hợp điển hình cho thấy sự nguy hiểm của ký sinh trùng sốt rét P.vivax, có khả năng "ngủ" trong gan và tái phát khi gặp điều kiện thuận lợi.
Ngày 22/1, cuộc chiến toàn cầu chống lại bệnh sốt rét đánh dấu một bước tiến mới, khi Cameroon chính thức triển khai chương trình vaccine thường quy đầu tiên trên thế giới phòng sốt rét dành cho trẻ em.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều chăn ấm, nệm êm trong ngôi nhà của mình thì ngoài kia, vẫn còn nhiều người lặng lẽ vào ca. Với họ, công việc thầm lặng trong đêm không chỉ là mưu sinh, mà còn là lòng yêu nghề, cống hiến cho cộng đồng…
Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin nhường lời cho một người con dân tộc Cơ Ho - nữ ca sĩ Cil K’rao (nguyên diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng):
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 85 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang điều trị 49 trường hợp, trong đó 3 trường hợp mức độ trung bình đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 46 trường hợp còn lại nhẹ đang điều tại nhà.
Chiều 19/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định công nhận thành phố Buôn Ma Thuột đạt loại trừ bệnh sốt rét. Đây là địa phương đầu tiên trong 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đạt được kết quả này.
Vừa hứng chịu đợt lũ lụt chưa từng có, Pakistan lại đang phải đối mặt nguy cơ dịch bệnh lây lan khi hàng chục nghìn người đã mắc các bệnh truyền nhiễm liên quan nguồn nước không bảo đảm sau lũ, trong đó trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/12 cho biết, những gián đoạn về chăm sóc sức khỏe do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã khiến bệnh sốt rét diễn biến trầm trọng hơn; đặc biệt là ở châu Phi, khiến thế giới tăng thêm 69 nghìn ca tử vong do căn bệnh này vào năm 2020 so với 1 năm trước đó.