#rau quả

31 kết quả

10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.
Kinh tế

Xuất khẩu rau quả Việt Nam dự kiến vượt 8,5 tỷ USD

10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,9%, tiếp theo là Mỹ (6,6%) và Hàn Quốc (3,9%). Sầu riêng, chuối, bưởi là mặt hàng chủ lực, thị trường mở rộng sang Mỹ, Australia, Nhật Bản và nhiều thị trường "khó tính".

Xuất khẩu rau quả nhiều triển vọng sẽ cán mốc kim ngạch 8 tỷ USD trong năm 2025.
Kinh tế

Kỳ vọng mới của ngành rau quả

Khép lại 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt khoảng 7,05 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đà tăng trưởng ấn tượng này mở ra kỳ vọng ngành rau quả sẽ ghi dấu mốc mới hơn 8 tỷ USD trong cả năm 2025.

Tách múi sầu riêng cấp đông phục vụ xuất khẩu tại huyện Krông Pắc, tỉnh Ðắk Lắk. (Ảnh CÔNG LÝ)
Kinh tế

Ngành rau quả trước mục tiêu kim ngạch 8 tỷ USD

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch 8 tỷ USD, tăng gần 900 triệu USD so với con số kỷ lục 7,12 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, những biến động thị trường nhập khẩu cùng với xu hướng tiêu dùng tập trung nhiều vào phân khúc hàng chế biến và sản phẩm hữu cơ đang là những trở ngại không nhỏ cho ngành hàng này trên hành trình chinh phục mục tiêu đề ra.
Dây chuyền đóng gói gạo xuất khẩu của Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (tỉnh Ðồng Tháp). (Ảnh NHẬT BẮC)
Kinh tế

Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu nông sản

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 62,5 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng 18,7% so với năm 2023. Dự báo, năm 2025, ngành nông nghiệp còn nhiều dư địa tăng trưởng xuất khẩu với sự rộng mở của các thị trường tiềm năng, hứa hẹn đạt và vượt mục tiêu kim ngạch 64-65 tỷ USD.
Năm 2024, ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù vậy ngành này đã đạt nhiều kết quả tích cực. (Ảnh minh họa)
Kinh tế

Năm 2024, ngành nông nghiệp vượt khó về đích

Năm 2024, ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, trong đó có cơn bão số 3. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, ngành nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật có kỷ lục xuất khẩu hơn 62 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 3,2%.
Sự khác biệt về mùa vụ là lợi thế lớn giúp rau quả tươi Việt Nam xâm nhập thị trường Thụy Điển, đặc biệt là các sản phẩm rau quả nhiệt đới. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Kinh tế

Tiềm năng lớn cho xuất khẩu rau quả tươi Việt Nam vào thị trường Thụy Điển

Với sự ưu tiên cho các sản phẩm hữu cơ và bền vững, thị trường Thụy Điển được xem là "mảnh đất" màu mỡ cho rau quả tươi Việt Nam. Bằng việc đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội khẳng định vị thế của mình đối với người tiêu dùng Thụy Điển.
Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả các tỉnh phía Bắc” ngày 6/12.
Kinh tế

Nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả các tỉnh phía bắc

Chiều 6/12, Cục Trồng trọt, Hội Làm vườn Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả các tỉnh phía bắc”.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đã vượt mục tiêu đề ra 54-55 tỷ USD cho cả năm 2024.
Kinh tế

Xuất khẩu nông lâm thủy sản về đích sớm

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11/2024 ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng năm 2024 đạt 56,74 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.Với kết quả đạt được, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mục tiêu đề ra 54-55 tỷ USD cho cả năm 2024, và đang tự tin để hướng tới kỷ lục mới 60 tỷ USD…
Sơ chế, đóng gói rau trồng theo phương pháp thủy canh tại nông trường VinEco Tam Đảo. (Ảnh ĐỨC AN)
Kinh tế

Bước nhảy vọt của ngành hàng rau quả

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự báo cả năm 2024, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 7,2 tỷ USD - con số kỷ lục từ trước tới nay, cao hơn 1,6 tỷ USD so với năm 2023. Bước nhảy vọt này đang mở ra chặng đường phát triển mới cho ngành hàng rau quả trong những năm tiếp theo trên hành trình hướng tới kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD.
Bóc múi sầu riêng cấp đông phục vụ xuất khẩu tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh CÔNG LÝ)
Kinh tế

Tăng tốc xuất khẩu nông sản cuối năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2024, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 51,74 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hai tháng cuối năm 2024 sẽ là thời gian tăng tốc quyết liệt của các ngành hàng với mục tiêu mới nhất là đưa kim ngạch xuất khẩu cán mốc kỷ lục khoảng 60 tỷ USD.
Ông Đinh Cao Khuê (bìa trái) dự khai trương nhà máy chế biến rau quả tại Sơn La.
Số đặc biệt doanh nhân 2024

Trọn cuộc đời ân tình với nông nghiệp

Hiện nay, sản lượng rau quả của cả nước ước khoảng 31 triệu tấn/năm, nhưng tỷ lệ chế biến chỉ chiếm chưa đến 20%. Thấm thía nỗi đau nhiều nông sản của Việt Nam vốn dĩ chất lượng cao nhưng phải bán đổ, bán tháo, xuất khẩu với giá rẻ mạt hoặc phải bỏ đi, có một doanh nhân đã hàng chục năm nay miệt mài tìm cách chế biến sâu nông sản, nâng cao giá trị và đưa nhiều nông sản Việt thâm nhập các thị trường đòi hỏi chất lương cao nhất trên thế giới.
Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đóng hàng xuất khẩu thanh long. (Ảnh THANH PHONG)
Kinh tế

Xúc tiến xuất khẩu nông sản mùa vụ

Hiện nay, nhiều nhóm mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng của Việt Nam đang và sắp vào vụ thu hoạch chính như vải, thanh long, chôm chôm, nhãn, sầu riêng, bơ… Do sản lượng lớn mà thời gian thu hoạch lại ngắn, không ít mặt hàng gặp phải trở ngại nhất định về tiêu thụ, cần sớm cập nhật thông tin và có các giải pháp, kế hoạch cụ thể hỗ trợ phát triển thị trường.
Thu hoạch lúa trên cánh đồng liên kết của Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời (An Giang). (Ảnh MINH ANH)
Kinh tế

Động lực tăng trưởng nông nghiệp từ các FTA

Việt Nam hiện đang tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước và khu vực trên thế giới. Đây được ví như những con đường cao tốc, kết nối nền kinh tế Việt Nam với các đối tác thương mại lớn trên toàn cầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các FTA đã và đang trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong những thành tựu mới của toàn ngành.
Chế biến chanh dây tại Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Gia Lai. (Ảnh ĐỨC THỤY)
Kinh tế

Đầu tư chế biến nông sản xuất khẩu

Năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 54-55 tỷ USD. Để cán đích thành công con số này, đồng thời thiết lập kỷ lục kim ngạch mới ở nhiều mặt hàng chủ lực, thì đầu tư cho chế biến nông sản xuất khẩu là giải pháp hiệu quả và quan trọng hàng đầu.
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh TRẦN TUẤN)
Kinh tế

Cơ hội từ thị trường nông sản ASEAN

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), dù năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, nhưng ASEAN vẫn duy trì là khu vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, GDP khu vực tăng trưởng ở mức 4,2%. Đây cũng là khu vực thị trường nhập khẩu đa dạng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết hiệu quả lợi thế trong xuất khẩu nông sản sang các nước ASEAN.
Chế biến thủy sản xuất khẩu ở Công ty cổ phần Thủy sản Cafatex (Hậu Giang). (Ảnh TRẦN QUỐC)
Kinh tế

Sôi động sản xuất và xuất khẩu nông sản

Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt 54-55 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,0-3,5%. Chính vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản với những kết quả đáng mừng.
Gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng lẫn giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm.
Kinh tế

7 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong tháng 6

Theo Tổng cục Thống kê, 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023, gồm: cà-phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Trong đó, gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng lẫn giá trị xuất khẩu, giúp tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt 24,59 tỷ USD.
Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu trái sầu riêng tăng rất mạnh, đạt 190,5 triệu USD, tăng 573,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Kinh tế

Sầu riêng tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu trái sầu riêng tăng rất mạnh, đạt 190,5 triệu USD, tăng 573,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trái sầu riêng xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Trung Quốc, với trị giá chiếm 84,3% tổng trị giá xuất khẩu trái sầu riêng.
[Ảnh] Triều Tiên biến căn cứ quân sự cũ thành trang trại nhà kính quy mô lớn
Thế giới

[Ảnh] Triều Tiên biến căn cứ quân sự cũ thành trang trại nhà kính quy mô lớn

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, nước này vừa khánh thành và đưa vào sử dụng 1 trang trại nhà kính quy mô lớn hiện đại, được xây dựng trên nền khu vực từng là 1 căn cứ không quân cũ. Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.