Cần Thơ đưa “Ẩm thực Tây Đô” thành sản phẩm du lịch đặc trưng
Tối 28/8, tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, Tuần lễ Ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô-Tinh hoa miền sông nước”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#quảng bá du lịch
Có 126 kết quả
Tối 28/8, tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, Tuần lễ Ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô-Tinh hoa miền sông nước”.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du lịch. Giờ đây, họ xem công cụ tìm kiếm như một trợ lý tư vấn với những yêu cầu cụ thể mang đậm cá nhân hóa. Tận dụng AI để tiếp cận khách hàng ở đúng thời điểm sẽ làm tăng khả năng hiện diện của doanh nghiệp trên nền tảng tìm kiếm.
Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”.
Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, hơn 100 vận động viên là các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào... sẽ tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 năm 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu.
Nửa đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận “mùa vàng bội thu” chưa từng có khi đón hơn 8,7 triệu lượt khách, cán mốc doanh thu lịch sử và trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026. Kết quả này khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với những cách quảng bá du lịch hiện đại.
Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa có văn bản số 1967/CDLQGVN-LH gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế về việc thúc đẩy và triển khai xây dựng các chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia.
Cuộc thi Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026 đã chính thức khởi động, dự kiến thu hút khoảng 30 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Chiều 11/6, thành phố Hải Phòng tổ chức Tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng đỏ-Hải Phòng 2026; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp.
Ngày 1/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn công tác của tỉnh cùng các đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam đang có chuyến công tác tại Trung Quốc để xúc tiến phát triển đường bay mới tới Đồng Hới, đón khách du lịch quốc tế năm 2026 và năm Du lịch quốc gia 2027.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức rà soát các hạng mục công việc để Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 17 đến 19/7/2026.
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang trở thành “cánh cửa” đưa nhiều điểm đến địa phương gần hơn với du khách.
Chiều 22/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030 với kỳ vọng đưa việc di chuyển bằng đường sắt thành một trải nghiệm du lịch độc đáo để tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến Quảng Trị.
Những chuyến bay quốc tế liên tục hạ cánh xuống phố biển, dòng khách nối dài tại các khu nghỉ dưỡng ven biển, các điểm du lịch văn hóa nhộn nhịp từ sáng đến đêm, cho thấy bức tranh du lịch Khánh Hòa đang có sức hút ngày càng lớn của một điểm đến năng động bên bờ Biển Đông.
Ngày 24/4, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn.
Ngày 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai bảo đảm an ninh, an toàn, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2026.
Du lịch toàn cầu đang có sự ganh đua khốc liệt. Trong bối cảnh đó, việc chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến quốc tế không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu để mỗi quốc gia nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế.
Ngày 18/3, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có cuộc trao đổi với ông Dheeraj Raina, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Truyền thông Marketing tích hợp khu vực Đông Nam Á của Mastercard về kế hoạch hợp tác, phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới.
Ngày 16/3, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc với Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn về kế hoạch hợp tác và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch.
Ngày 12/3, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc với đại diện Công ty VFS Global nhằm trao đổi về khả năng hợp tác, hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường mục tiêu trong thời gian tới.
Liên tiếp chạm các mốc kỷ lục về lượng khách quốc tế, thương hiệu du lịch Việt đang cho thấy sức bật, sự vươn lên và phục hồi mạnh mẽ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này không chỉ đến từ nhu cầu thị trường mà còn từ những hiệu quả của sự đổi mới trong tư duy và cách làm xúc tiến, quảng bá điểm đến.
Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức công bố kế hoạch Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026.
Từ ngày 28-30/1 tới đây, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 cùng Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Cebu, Philippines.
Năm 2026 được nhận định là năm có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, cũng là thời điểm tình hình khu vực và quốc tế được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, rủi ro. Trước bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, lạm phát, xung đột xảy ra ở một số nước, ngành du lịch cần có định hướng phù hợp để phát triển một cách bền vững.
Các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.
Từ ngày 20-28/10, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thành Đô (Trung Quốc). Qua đó, làm mới hình ảnh điểm đến Việt với thông điệp: "Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận-Trải nghiệm đích thực, sống cùng di sản xanh".
Sáng 17/10, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình với doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc và Philippines (B2B).
Lễ trao giải International Business Awards (IBA) lần thứ 22 vừa chính thức diễn ra tại thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha) đã vinh danh 2 Giải Vàng dành cho chương trình Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2024-Việt Nam, góp thêm vào chuỗi thành tích đáng tự hào của thương hiệu lễ hội này.
Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng việc tích cực triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong 9 tháng đầu năm 2025.