Kết nối đào tạo với thị trường lao động
Thị trường lao động đang dịch chuyển nhanh theo yêu cầu công nghệ và mô hình sản xuất mới, đặt ra đòi hỏi phải sớm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng nhân lực.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#phát triển nhân lực
Có 19 kết quả
Thị trường lao động đang dịch chuyển nhanh theo yêu cầu công nghệ và mô hình sản xuất mới, đặt ra đòi hỏi phải sớm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng nhân lực.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 204/NQ-CP ngày 30/7/2026 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 1796/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội...
Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards) tại giải thưởng HR Asia Awards 2026.
Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.
Ngày 3/4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo lao động gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi, kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng khi được vinh danh top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đồng thời góp mặt trong top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất và top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025, theo công bố của Báo Tài chính-Đầu tư và Viet Research.
Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa mạng lưới giao thông quốc gia, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 (Quyết định số 29) về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán), đây là chủ trương mang ý nghĩa thiết thực.
Viễn thám được coi là một trong những công nghệ hạ tầng chiến lược của quốc gia, gắn với chuyển đổi số, quản lý tài nguyên, môi trường, quốc phòng-an ninh và đang mở ra nhiều cơ hội ứng dụng sâu rộng trong đời sống kinh tế-xã hội.
Chiều 24/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hội nghị được triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 1.000 điểm cầu trên toàn quốc.
Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.
Khi thị trường lao động chịu sức ép thay đổi từ trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các mô hình vận hành mới, việc xây dựng một hệ sinh thái nhân lực linh hoạt và thích ứng không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết.
Các doanh nghiệp lớn tại thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp cho rằng quan hệ chính trị ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách cấp học bổng cho người học khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt. Dự kiến, cùng với học bổng, sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng.
Vào 14 giờ chiều 17-10, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giải pháp phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.