Ca mắc Adenovirus tăng gấp 3, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mùa hè
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bệnh truyền nhiễm
Có 183 kết quả
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Số ca viêm não Nhật Bản đã giảm mạnh nhờ tiêm chủng, song ngành y tế vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở người chưa tiêm đủ liều hoặc không tiêm nhắc. Theo chuyên gia, miễn dịch có thể suy giảm theo thời gian, khiến cả trẻ lớn và người trưởng thành vẫn đối mặt nguy cơ nhiễm bệnh.
Danh mục bệnh truyền nhiễm mới được cập nhật nhằm đáp ứng tình hình dịch tễ hiện nay, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác giám sát, phát hiện, khai báo và phòng, chống dịch bệnh.
Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về dịch bệnh do virus Hanta và cho biết ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận kiểm soát hiệu quả. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Ngày 30/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau 2 trận động đất gây thiệt hại nặng nề.
Bệnh do phế cầu khuẩn vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Trong khi nhiều chủng vi khuẩn ngày càng kháng kháng sinh, các chuyên gia cho rằng tăng cường phòng ngừa từ sớm là giải pháp căn cơ nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong ở trẻ em.
Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số ca mắc đã vượt 1.000 trường hợp và số người tử vong lên hơn 260 người, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong khu vực.
Sau thời gian làm việc tại Congo và Angola, một số lao động Việt Nam trở về nước với các triệu chứng sốt cao, rét run kéo dài và được xác định mắc sốt rét do Plasmodium falciparum. Đây là chủng ký sinh trùng nguy hiểm nhất, có thể gây biến chứng nặng và tử vong nếu chậm chẩn đoán, điều trị.
Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tổn thương não nặng, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng thần kinh suốt đời. Các chuyên gia cảnh báo, nhiều trường hợp mắc bệnh nặng xảy ra ở những người đã tiêm vaccine cơ bản nhưng bỏ quên mũi tiêm nhắc lại.
Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Roger Kamba, cho biết, số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này hiện lên tới 343 ca.
Từ ngày 14-22/5 liên tiếp ghi nhận 2 ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng khống chế dịch.
Khi cơn khủng hoảng đại dịch Covid-19 vừa được đẩy lùi, cộng đồng quốc tế đã phải “nín thở” dè chừng trước một loại mầm bệnh mới. Virus Hanta chủng Andes được tìm thấy trên con tàu du lịch MV Hondius khi đang thực hiện hành trình đi qua Đại Tây Dương.
Làn sóng bùng phát dịch do virus Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã thúc đẩy Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, nêu bật nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.
Chỉ từ những vết thương tưởng chừng vô hại như mạt sắt bắn vào tay, dẫm phải vật sắc dính bùn đất hay trầy xước khi lao động, nhiều người đã mắc uốn ván nguy kịch do không tiêm phòng kịp thời. Bác sĩ cảnh báo bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn.
Sáng 22/5, Bộ Y tế tổ chức họp về công tác giám sát, phòng, chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các đơn vị dự phòng trực thuộc Bộ, Sở Y tế các địa phương.
Thông tư 13/2026/TT-BYT vừa được ban hành quy định bệnh do virus HPV thuộc danh mục phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng. Thông tư cũng bổ sung nhiều quy định về quản lý dữ liệu tiêm chủng, xử lý tai biến sau tiêm và cơ chế tạm dừng sử dụng vaccine khi có dấu hiệu rủi ro.
Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 8/5/2026, chùm ca bệnh do virus Hanta trên tàu MV Hondius đã ghi nhận tám trường hợp, trong đó ba người chết, đều được xác định là chủng vi-rút Andes (ANDV).
Ngày 13/5, nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Ambition neo đậu tại thành phố cảng Bordeaux sau khi 1 hành khách tử vong do nghi nhiễm norovirus - loại virus gây viêm dạ dày ruột, khiến người nhiễm bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan rất cao.
Bộ Y tế cho biết, hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nhiễm virus Hanta. Cục Phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Hàng loạt bệnh truyền nhiễm đồng loạt gia tăng và diễn biến phức tạp, làm dấy lên nguy cơ “dịch chồng dịch”. Trước lo ngại bùng phát trong mùa mưa, nhu cầu tiêm vaccine trên cả nước tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, nơi nhiều gia đình vượt hàng chục km để đưa con đi tiêm phòng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định nguy cơ lây lan ra cộng đồng ở mức thấp sau khi xuất hiện nghi ngờ bùng phát virus hantavirus trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương.
Các chuyên gia y tế cảnh báo virus hợp bào hô hấp (RSV) đang là một nguy cơ thầm lặng nhưng nghiêm trọng đối với người lớn tuổi và những người có bệnh nền. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường dự phòng chủ động, nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng và góp phần giảm tải cho hệ thống y tế.
Theo Bộ Y tế, thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tay chân miệng lưu hành. Đồng thời, sự lưu hành của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng.
Bộ Y tế cho biết, hiện số trường hợp mắc bệnh não mô cầu có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 4 trường hợp tử vong.
Sốt xuất huyết là bệnh do virus gây ra nên trong giai đoạn đầu có thể giống cúm thông thường. Tuy nhiên, sau 2-3 ngày bệnh có thể chuyển nặng rất nhanh nên cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sau
Không trực tiếp cầm dao mổ và hiếm khi xuất hiện trước người bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chọn đứng ở phía sau lâm sàng, phân tích chính xác từng chỉ số xét nghiệm và đưa ra chỉ định đúng để cứu người bệnh.
Tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch sẽ giúp 85% đến 95% người được tiêm không mắc bệnh hoặc hạn chế mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bại liệt, sởi, đậu mùa... Tuy nhiên, để đạt được sự miễn dịch tại cộng đồng, người dân thực hiện nghiêm việc tuổi tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch theo quy định của ngành y tế.
Bộ Y tế cho biết, gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25 nghìn ca tay chân miệng, trong đó phần lớn tập trung tại khu vực phía nam. Đáng lo ngại, nhiều ca bệnh nặng liên quan đến chủng EV71 có độc lực cao, diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ biến chứng
Trước sự gia tăng ca mắc tay chân miệng với gần 25.000 ca trong năm 2026, và đã có 4 ca tử vong, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi khẩn Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng.
Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch kịp thời