Hơn 28.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong quý I/2026
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, qua ba tháng đầu năm 2026, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã vượt hơn 28.000 người.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lao động đi làm việc ở nước ngoài
Có 115 kết quả
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, qua ba tháng đầu năm 2026, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã vượt hơn 28.000 người.
Nghị định số 372/2025/NĐ-CP mới ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Sáng 24/11, tại Cần Thơ, Bộ Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai 2 nhóm chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, có 5 nhóm đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng và người có đất thu hồi.
Qua 10 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 121.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 93,2% kế hoạch năm.
Với chi phí ít, nhiều chế độ hỗ trợ phù hợp, các chương trình phi lợi nhuận đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã giúp ứng viên ở địa bàn nghèo tiếp cận chính sách thuận lợi và mức cạnh tranh thấp. Hơn 7.800 lao động chính sách đã ra nước ngoài làm việc theo các chương trình này, giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam áp dụng đối với các vụ việc phát sinh trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tám tháng đầu năm 2025 ghi nhận con số gần 98 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả này cho thấy vai trò ổn định và bền vững của các thị trường truyền thống tiếp nhận lao động Việt Nam.
Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục khởi động chương trình phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang CHLB Đức làm trợ lý điều dưỡng. Tùy theo hồ sơ và năng lực, người lao động được hưởng mức lương dao động từ 3.000 đến 4.000 euro mỗi tháng.
Việt Nam và Nhật Bản cùng khẳng định và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, lao động giữa hai nước lên tầm cao mới.