#hoa Tết

15 kết quả

Nông dân Nguyễn Văn Màu (ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) chăm sóc cây hoa giấy chuẩn bị cho vụ mùa Tết. (Ảnh HOÀNG TRUNG)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Vùng trọng điểm sản xuất hoa, cây kiểng Vĩnh Long tất bật vào vụ Tết

Tại các xã khu vực cù lao Minh (tỉnh Vĩnh Long) là vùng trọng điểm chuyên trồng hoa, cây kiểng lớn của cả nước khi cung ứng ra thị trường hàng chục triệu sản phẩm mỗi dịp Tết. Những ngày này, bà con tất bật xuống giống, chăm sóc các loại hoa, cây cảnh cho vụ mùa quan trọng nhất trong năm.

Ông Phùng Phú Phong, GIám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng trao giải Nhất cuộc thi cho nhóm sinh viên trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: ÁNH ĐÀO)
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Sinh viên trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng”

Sinh viên trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng xuất sắc giành nhiều giải cao tại cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng, Ý tưởng thiết kế linh vật và biểu tượng trang trí phục vụ Tết Ất Tỵ 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Người dân mang hoa lên ghe để vận chuyển bằng đường thủy đến chợ Tết.
Đồng bằng sông Cửu Long

Tất bật chuyển hoa ra chợ Tết

Những ngày này, người dân trồng hoa, cây cảnh tại huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) tất bật mang hoa ra chợ bán trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Năm nay, người dân sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm các loại gồm: mai vàng, hoa giấy, quất, cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc Hà Lan, hoa treo… để cung ứng thị trường Tết.
Làng hoa Mỹ Tho, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.
Đồng bằng sông Cửu Long

Trù phú làng hoa Mỹ Tho

Mỗi khi Tết đến Xuân về, làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang) lại đua nhau khoe sắc. Ngày đầu mới “chớp nở”, làng hoa chỉ có vài hộ trồng cho đẹp không gian nhà. Giờ đây, làng hoa đã phồn thịnh và bao nhiêu thế hệ con cháu lại tiếp bước cha, ông trồng hoa chưng Tết, tô thắm thêm cho vẻ đẹp mùa xuân.
Người, xe tấp nập tại chợ.
Xã hội

Chợ Đà Nẵng tấp nập ngày cuối năm

Ngày 30 Tết, trước khi đóng cửa các chợ vào lúc 12 giờ trưa, người dân, tiểu thương vẫn vội vã, tấp nập với người bán, người mua để có thể bán hết các mặt hàng, cũng như kịp mua những đồ cần thiết trong nhà để chuẩn bị mâm cỗ, đón khách những ngày Tết.
Người trồng dưa hấu Tết ở Vị Thủy bắt đầu thu hoạch.
Kinh tế

Hậu Giang: Nông dân lo thất bát mùa dưa hấu, hoa Tết vì mưa bất thường

Mấy ngày qua, những cơn mưa trái mùa nặng hạt xuất hiện liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là ngày hôm qua (10/1), cơn mưa lớn kéo dài từ trưa đến tối, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là những mặt hàng như dưa hấu và các loại hoa phục vụ thị trường Tết sắp đến.
Các nhà vườn trồng quất ở phường 9 xuất vườn sớm, bán được giá, người trồng phấn khởi.
Kinh tế

Vui, buồn hoa Tết ở Phú Yên

Những nhọc nhằn sau nhiều tháng chăm sóc, giờ đã mang lại thành quả, khi mà phần lớn người trồng cúc và quất Tết đã bán hết cho thương lái. Trong khi đó, cả năm trông chờ vào vụ hoa lay-ơn Tết, giờ hầu hết các nhà vườn đều tỏ ra lo lắng vì cây không phát triển, thối bông, thối củ phải nhổ bỏ.
Tập trung chuẩn bị cho đào nở hoa. (Ảnh: Minh Minh)
Kinh tế

Tấp nập làng hoa chuẩn bị mùa Tết

Trồng hoa lâu năm và cần mẫn, gắn bó với công việc đồng áng giúp nhiều người nông dân làm ăn kinh tế ổn định và khấm khá trên chính ruộng đồng của mình. Họ vừa làm đẹp cho đời, cho mỗi mùa xuân và vừa tạo ra nhiều giá trị vật chất và tinh thần đáng trân quý.
Hà Nội mưa rét, đào quất vắng người mua
Xã hội

Hà Nội mưa rét, đào quất vắng người mua

Thủ đô Hà Nội ngày 9-2, tức 28 tháng Chạp, mưa rét kéo dài, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi mua sắm Tết của người dân. Nhiều tiểu thương bán quất đào chán nản rục rịch chở đào quất về vườn nghỉ Tết sớm.