Đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học
Ngày 23/11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ghi nhận thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Thới Bình.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#dịch tả lợn châu Phi
Có 136 kết quả
Ngày 23/11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ghi nhận thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Thới Bình.
Chiều 10/11, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các xã, phường; ban, sở, ngành trên địa bàn tỉnh.
Liên minh Đổi mới sáng tạo về An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm ứng phó với những thách thức cấp bách do dịch tả lợn châu Phi (ASF) gây ra.
Ngày 23/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng của xã vừa phát hiện và xử lý một phương tiện chở lợn lưu thông trên địa bàn trong khi dịch tả lợn châu Phi đang có những diễn biến phức tạp.
Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện một cơ sở giết mổ lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 9/9, UBND xã Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy khối lượng lớn lợn và thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đồng thời triển khai khử trùng, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy trình.
Độc lực chủng virus dịch tả lợn châu Phi đợt này rất mạnh, thời tiết nắng nóng, mưa lớn cực đoan nên dịch bệnh lây lan nhanh, từ khi lợn phát bệnh đến khi chết là rất ngắn. Thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên chống dịch tả lợn châu Phi ở mức độ cao nhất nhằm hạn chế lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và nhà nước.
Tính đến giữa tháng 8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, làm hàng trăm nghìn con lợn buộc phải tiêu hủy, khiến người chăn nuôi lao đao.
Bước chuyển sang kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hội nhập quốc tế, mỗi người dân cần được phổ cập tri thức và kỹ năng về chuyển đổi số.
Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với ba đối tượng có hành vi giết mổ, buôn bán lợn nhiễm bệnh.
Sáng 12/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng mới phát công điện yêu cầu ngành chuyên môn, các địa phương đồng bộ, quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Sau thời gian bùng phát dịch tả lợn châu Phi, hiện nay tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn tình trạng vứt xác lợn chết thả trôi trên sông, trên các tuyến kênh, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh vật nuôi lan rộng, tiềm ẩn tác hại với con người.
Trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương quản lý chặt giết mổ, không để người dân bán chạy hoặc vứt xác lợn bệnh, đồng thời tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn.
Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, chính quyền địa phương đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 5/8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Lê Mạnh Đáng (SN 1990), Mai Văn Hùng (SN 1989) – cùng trú xã Thọ Bình; Ngô Thị Lan (SN 1981, xã Lam Sơn) và Lê Hữu Tuân (SN 1987, xã Kiên Thọ).
Theo báo cáo tổng hợp của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 5/7 đến hết ngày 2/8, đã có 93/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc là hơn 31.180 con, của gần 2.600 hộ tại 776 thôn; trọng lượng lợn tiêu hủy hơn 170 tấn.
Đến thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn hơn 540 xã, phường của 30/34 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Chỉ có 4 địa phương hiện không có báo cáo ổ dịch là Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành chức năng truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm túc thông tin báo chí phản ánh vụ việc ô-tô chở 97 con lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi được chở từ Lâm Đồng qua Đắk Lắk. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh.
Ngày 31/7, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Phượng Hoàng xử lý vụ vận chuyển gần 100 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
Việc vứt xác lợn dịch bệnh bừa bãi dọc Quốc lộ 29 đoạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra môi trường, đặc biệt là nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật nuôi sang động vật hoang dã trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Ngày 31/7, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Đến cuối tháng 7/2025, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện 15 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 14 thôn, thuộc 10 xã. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 598 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 24.400 kg theo quy định.
Ngày 31/7, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi lợn ở xã Mẫu Sơn; làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan chức năng địa phương về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi diễn ra trên địa bàn.
Ngày 31/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong một tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại Xí nghiệp chăn nuôi lợn công nghệ cao ở xã Tân Hội và hộ chăn nuôi tại phường Bình Minh (Tây Ninh).
Ngày 31/7, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Phượng Hoàng thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk để xử lý gần 100 con lợn bị mắc bệnh tả lợn châu Phi vừa phát hiện, bắt giữ.
Từ cuối tháng 6 đến nay, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện dịch đã xuất hiện tại 826 hộ chăn nuôi thuộc 281 thôn, ở 61 xã, phường trong tỉnh. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy lên tới 6.930 con, tương đương khoảng 392 tấn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các ngành, lực lượng liên quan; các xã, phường, đặc khu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, tại thôn 5, xã Bảo Lâm 1, đã xuất hiện tình trạng lợn chết do nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 27/7, Ủy ban nhân dân xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại thôn 5.