Công ty Điện lực Hải Phòng: Nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Năm 2025, Công ty Điện lực Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục tăng trưởng ở mức cao.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đầu tư xây dựng
Có 50 kết quả
Năm 2025, Công ty Điện lực Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục tăng trưởng ở mức cao.
Tại Nha Trang, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương vừa phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo-phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại”.
Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vẫn ghi dấu ấn bằng những kết quả toàn diện trên các mặt công tác Đảng, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và chăm lo người lao động, được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh giá cao.
Qua các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực, không chỉ thu hồi tiền, đất đai sai phạm cho Nhà nước, mà còn góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Chiều 31/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam công khai các nút giao và dịch vụ lân cận, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông an toàn trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông dịp Tết 2026.
Quốc lộ 13 dài hơn 140km, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương và Bình Phước (cũ). Đây là trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua dân cư đông, nối vào bến xe Miền Đông cũ cùng khu vực nội đô, nên thường xuyên ùn tắc trở thành điểm đen giao thông của thành phố.
Việc sửa đổi Luật Xây dựng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý mới, góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Bộ Xây dựng cho biết: Đến cuối tháng 10, có 8 dự án giao thông do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản không đáp ứng kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 theo tiến độ đề ra.
Ngày 28/10, Ủy ban nhân dân Đồng Nai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số dự án giao thông khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồngđang triển khai nhằm phát triển du lịch, kinh tế-xã hội cho người dân và địa phương. Bên cạnh dự án đang hoàn thành đúng tiến độ, thì có dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng.
Theo các đại biểu, việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng là cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Trong 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã huy động nguồn lực lớn, tập trung đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trọng yếu kết nối với hệ thống giao thông quốc gia và khu vực, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chiều 14/8, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế tiến độ công trường dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ngày 10/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương lập hồ sơ cấp quyền khai thác mở rộng các mỏ khai thác cát phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.
Chiều 10/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự án sân bay Gia Bình. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.