Sáng 16/4, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn đại biểu đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc và tô son cột mốc 1116, chính thức khởi động các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.
Hiệp định Đối tác chiến lược (SPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Đây là thỏa thuận khung đầu tiên giữa hai bên, định hướng cho sự gắn kết chặt chẽ hơn về chính trị, kinh tế và các vấn đề quốc tế, khu vực, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác Nhật Bản-EU trong hàng loạt vấn đề quan trọng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài hơn 231,7 km, với 474 cột mốc ở khu vực địa hình đồi núi chia cắt phức tạp, cùng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt.
Khởi đầu từ 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập những chiến công hiển hách, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc ta khỏi ách nô lệ, thu giang sơn về một mối.
Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai xây dựng các tuyến đường kiểm tra cột mốc. Sau hơn hai năm triển khai, hàng trăm ki-lô-mét đường bê-tông đã được xây dựng, với nguồn kinh phí hàng tỷ đồng từ sự quyên góp, ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị... và người dân trong và ngoài tỉnh.
Từ ngày 30/9 đến ngày 3/10, Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp Trạm Kiểm Lâm Pù Hoạt và Dân quân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức tuần tra khép kín đường biên, cột mốc từ Mốc 373 đến 380. Qua kiểm tra, các cột mốc mốc sau mưa lũ đều giữ nguyên hiện trạng, an toàn
Ngày 18/7, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, qua gần 2 năm triển khai, đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới của tỉnh, đến nay đã có hơn 300 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ hơn 35,2 tỷ đồng, xây dựng được 185 đường kiểm tra cột mốc với chiều dài 41,183km.
Ngày 29/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đây là Đại hội thi đua quyết thắng điểm của lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước.
Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công hệ thống rào chắn bảo vệ 3 cột mốc biên giới số 46/10 (2), 46/15 (2) và 46/16 (2) trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 5/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khammouane (Lào) vừa tổ chức chuyến tuần tra song phương mang lại kết quả cao, đồng thời thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển U23 quốc gia là chiến dịch vòng chung kết (VCK) U23 châu Á diễn ra tại Qatar từ 15/4 đến 3/5 tới. Giải này sẽ là căn cứ để chọn đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024, bởi vậy hành trình lần này của các tuyển thủ trẻ được dự báo sẽ không hề dễ dàng.
Ở giữa đại ngàn Trường Sơn, hàng chục năm nay, các thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình đã đồng hành, chung tay cùng bộ đội biên phòng gìn giữ từng tấc đất, từng cột mốc biên cương. Họ như những “cột mốc sống” được trao truyền, tiếp nối để bảo vệ bình yên miền biên viễn Tổ quốc. Đến xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) lần này, chúng tôi đã gặp được họ với những câu chuyện xúc động như thế.
Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và một năm thực hiện đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trải dài trên địa bàn 38 thôn của 4 xã thuộc 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp. Trên vùng đất chiến lược này có dân số 6.720 hộ, với 23.419 khẩu, gồm 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 39,3%.
Theo chủ trương, tiếng gọi của Đảng, 52 năm trước, hàng trăm gia đình dân tộc Hà Nhì ở Mường Tè (tỉnh Lai Châu ngày nay) đã rời quê đến định cư gần biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên). Thời gian lặng lẽ trôi, lớp người Hà Nhì xưa đi lập bản đã cùng cộng đồng người H’Mông, người Dao, người Thái… xây dựng bản mới ấm no, chung sức bảo vệ mốc giới vẹn toàn, bình yên.Tác giả: LÊ LANGiọng đọc: Hạnh Hoa
Ngày 5-12, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” và phát động Phong trào 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025.