Giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trật tự đô thị ở Hà Nội
Chỉ sau tuần đầu tiên triển khai phạt nguội bằng camera AI, Công an Hà Nội đã phát hiện và bàn giao xử lý 848 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Công nghệ AI
Có 53 kết quả
Chỉ sau tuần đầu tiên triển khai phạt nguội bằng camera AI, Công an Hà Nội đã phát hiện và bàn giao xử lý 848 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.
Hội nghị thượng đỉnh về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026, diễn ra tại Ấn Độ hôm 21/2, ra Tuyên bố khẳng định AI vừa là công cụ thúc đẩy phát triển, vừa là trách nhiệm hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi phát triển AI một cách “an toàn, đáng tin cậy và mạnh mẽ”.
Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera AI để xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông đường sắt tại khu vực “cà phê đường tàu”, góp phần bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.
Bạn Trang Nhung (sinh năm 2016) vừa rời phòng mổ cận bằng công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID lúc 11 giờ trưa nay, 26/1. Nhung tâm sự vốn là người sợ đau, nhưng bằng phương pháp này, Nhung không thấy đau gì, thời gian mổ nhanh, phục hồi nhanh và cô còn được dự báo sự thay đổi thị lực trong tương lai.
Trong khuôn khổ “Hội thảo khởi động thúc đẩy hợp tác về AI y tế” và “Khóa tập huấn kỹ thuật về quản trị, nghiên cứu và ứng dụng AI y tế” do Bộ Y tế tổ chức chiều 14/1, Mạng lưới thành viên tiên phong giải pháp AI y tế có trách nhiệm Việt Nam chính thức ra mắt.
Trong lộ trình xây dựng Trung tâm Quản lý giao thông thông minh (ITS) quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam xác định hệ thống đèn tín hiệu giao thông là một cấu phần quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc hình thành mạng lưới điều hành, giám sát giao thông hiện đại.
Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 11/11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong công tác chuyên môn".
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington sẽ hỗ trợ Seoul phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thể hiện cam kết hợp tác quốc phòng sâu rộng giữa hai đồng minh.
Sáng 24/10, tại Galaxy Innovation Hub, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội Sales và Marketing toàn quốc (VSMCamp) và Hội nghị cấp cao các Giám đốc Sales và Marketing (CSMOSummit) mùa thứ 8 với chủ đề “Quantum of Sales - Công nghệ, Con người và Trải nghiệm cá nhân hòa quyện”.
Channel 4 của Anh gây chú ý khi lần đầu tiên sử dụng người dẫn chương trình do AI tạo ra trong một tập phim tài liệu thời sự, khơi gợi cuộc tranh luận về tính xác thực và niềm tin trong kỷ nguyên số.
Ngày 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng rèn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm họp không giấy.
Doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào thập kỷ chuyển mình mạnh mẽ, vừa phải số hóa toàn diện để bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ, vừa phải xanh hóa vận hành để đáp ứng các chuẩn mực bền vững toàn cầu.
Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành công nghệ cốt lõi, định hình tương lai mọi ngành nghề, lĩnh vực. Với tiềm lực khoa học và công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội phát triển một nguồn nhân lực AI chất lượng cao.
Ngày 2/10/2025 tại Hà Nội, FPT tập đoàn công nghệ tiên phong, có nhiều đóng góp cho chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế quốc gia, được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, giải thưởng lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam-VnEconomy-Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cho vay trực tuyến nổi lên như một xu hướng tất yếu, mở ra không gian phát triển mới cho ngành ngân hàng. Hình thức tín dụng này giúp khách hàng tiếp cận vốn nhanh chóng, minh bạch hơn, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) - tác động và ứng phó chính sách".
Theo các nhà sản xuất, phim được kỳ vọng sẽ có buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes vào tháng 5/2026, trước khi phát hành rộng rãi trên toàn cầu.
Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng áp lực và yêu cầu giảm phát thải trở thành đòi hỏi cấp thiết, những giải pháp di chuyển thông minh do chính người Việt phát triển như giải pháp GXE.VN được kỳ vọng góp phần tối ưu hóa vận tải, góp phần giảm ùn tắc và khí thải.
Ngành giáo dục thành phố Hà Nội triển khai sâu rộng phong trào "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”. Thông qua phong trào này, nhiều mô hình giáo dục và phương pháp giảng dạy tiên tiến được áp dụng.
Khi thị trường lao động chịu sức ép thay đổi từ trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các mô hình vận hành mới, việc xây dựng một hệ sinh thái nhân lực linh hoạt và thích ứng không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết.
Chương trình “Đắk Lắk số” và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” là sự kiện quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trong cơn kích động mạnh, vị giảng viên đập mạnh cả hai tay xuống mặt bàn, đôi vai run lên bần bật. Ông như gào lên, trong tột cùng thất vọng: “Tôi đã chán ngấy cái cảnh các cô cậu dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để làm bài tập của tôi rồi!”.
Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đang được ngành tư pháp cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ của hiện tại, nó mở ra những tiềm năng chưa từng có cho ngành báo chí. Liệu vị thế của báo chí có bị xói mòn? Làm sao để các tòa soạn vừa giữ vững giá trị cốt lõi, vừa không bị bỏ lại phía sau trong làn sóng công nghệ?
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) năm 2025 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh địa chính trị thế giới “phân mảnh”, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và khác biệt trong ưu tiên của các thành viên đang thử thách sự gắn kết nội khối.
Ngày 15/5, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh”.