Đắk Lắk được xác định là tỉnh có tiềm năng phát triển lớn, với các thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, logistic và du lịch “rừng-biển”... Tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư vào tỉnh.
Hội thảo về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược diễn ra ngày 27/11 tại Hà Nội đã là nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp cùng mổ xẻ những “nút thắt” của cơ chế hiện hành, đồng thời đề xuất các giải pháp có tính hệ thống và mang tầm quốc tế.
Đồng tình với các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, song đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định ngưỡng tối đa đối với một số loại ưu đãi, yêu cầu đánh giá tác động trước khi trao ưu đãi để bảo đảm kỷ luật tài khóa; đồng thời, bổ sung nguyên tắc gắn ưu đãi - hỗ trợ với cam kết và hiệu quả thực hiện của nhà đầu tư.
Chiều 31/10, Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam.
Để phát triển ngành đường sắt của Việt Nam trong thời gian tới, cần có chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, người học, cán bộ quản lý tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị.
Thực hiện chủ trương sau sắp xếp địa giới hành chính, các khu công nghiệp có quy mô tích hợp hơn, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp về kết cấu hạ tầng. Trong 8 tháng năm 2025, các khu công nghiệp đã thu hút hơn 3,87 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định: Phát triển nhân lực số là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ số.
Nhiều chính sách liên quan đến việc đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao đã được ban hành và tiếp tục sẽ có những chính sách ưu đãi đối với người học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.
Để xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ưu đãi thì các bộ, ngành liên quan cần sớm xây dựng và ban hành các tiêu chí đánh giá kinh tế tuần hoàn cụ thể.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 26/4, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề xuất chính sách bố trí nhà công vụ và phương tiện đi lại cho các nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đây được xem là bước đi quyết định để Nhà nước thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngày 9/12, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cử tri trong tỉnh rất phấn khởi về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của dân tộc ta.
Ngày 2/12, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đến các huyện, thị xã, thành phố với gần 2.500 đại biểu đại diện cho cử tri trong tỉnh tham gia.
Ngay những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, phiên mở hội việc làm thứ nhất đầu xuân Giáp Thìn 2024 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức ngày 24/2 diễn ra khá sôi nổi. Trên khuôn mặt các bạn trẻ và người lao động, ai cũng háo hức, mong muốn tìm được công việc mới phù hợp trình độ và năng lực, có thu nhập ổn định.
Những năm gần đây, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, rút khỏi thị trường. Ðồng hành với doanh nghiệp, hằng năm, lãnh đạo tỉnh Ðắk Lắk đều tổ chức đối thoại và gần đây, hằng tuần đều tổ chức “Cà-phê doanh nhân” để lắng nghe, chia sẻ và chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực triển khai hiệu quả hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, tạo nguồn lực giúp cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, xóa nhà dột nát... Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn lượt cựu thanh niên xung phong tham gia, bảo đảm an sinh xã hội, giúp các hội viên gắn bó với tổ chức Hội...
Ngày 8/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn.
Ngày 18/8, tại thành phố Vinh, Văn phòng JICA Việt Nam phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo giới thiệu diễn đàn thị trường nông nghiệp (AMPF), Bộ phận xúc tiến đầu tư nông nghiệp Nhật Bản (ABJD) và Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản.
Chiều 30/7, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã trao quà tặng cho người có công với cách mạng tại Thừa Thiên Huế.
Ngày 25/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề “Quảng Bình - Thích ứng-Đồng hành-Phát triển”, thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các hiệp hội, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng.
Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có buổi tiếp và lắng nghe phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng.