Phiên giao dịch ngày 13/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán. Rổ VN30 ghi nhận nhiều mã tăng rất mạnh, đẩy chỉ số đại diện rổ này lên 2.012 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay. VN-Index cũng lập kỷ lục mới, tăng 17,57 điểm, lên mức 1.765,12 điểm nhờ dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu bất động sản.
Phiên giao dịch ngày 4/9, sắc xanh lan tỏa toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu VN30, đặc biệt là ngân hàng và thép, giúp VN-Index lên đỉnh lịch sử mới. Chốt phiên, VN-Index tăng 14,99 điểm, lên mức 1.696,29 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/6, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co. Phiên sáng, thị trường giao dịch khá tích cực với sắc xanh trải rộng, tuy nhiên lực bán chốt lời dâng cao vào cuối phiên chiều khiến VN-Index suy yếu về dưới mốc tham chiếu và đóng cửa trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 0,02 điểm, xuống mức 1.366,75 điểm.
Phiên giao dịch ngày 24/5, mặc dù dòng tiền chảy mạnh vào thị trường nhưng áp lực bán gia tăng trên diện rộng ở phiên chiều khiến thị trường tràn ngập sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 đóng cửa có đến 25 mã giảm, trong đó: BCM, FPT, SSI, VJC, VRE, MSN, TPB… lao dốc khiến các chỉ số chính giảm sâu. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,10 điểm xuống mức 1.261,93 điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/4, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường rung lắc nhẹ và chìm trong sắc đỏ ở đầu phiên. Về cuối phiên, áp lực bán tháo trên diện rộng với hàng trăm mã giảm sàn khiến thị trường lao dốc không phanh. Nhóm VN30 có đến 29 mã giảm, trong đó các mã: BCM, BID, GVR, MSN, SSI, VRE giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 59,99 điểm xuống mức 1.216,61 điểm.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 8 tăng mạnh so tháng trước; hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch tăng 49,51%, bình quân đạt 228.360 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 27.815 tỷ đồng/phiên, tăng 57,23% so tháng trước.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, tháng 6, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng so tháng trước; sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch bình quân176.615 hợp đồng/phiên, tăng 12,22%, giá trị giao dịch bình quân 19.507 tỷ đồng/phiên, tăng 17,27% so tháng trước.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tháng 4, trên thị trường chứng khoán phái sinh, so tháng trước, số lượng tài khoản phái sinh tiếp tục tăng, đạt 1.263.630 tài khoản, tăng 2,08%; hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có số lượng giao dịch bình quân đạt 183.181 hợp đồng/phiên, giảm 45,42%.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tháng 2, trên thị trường chứng khoán phái sinh, VN30-Index đóng cửa ở mức 1,014.96 điểm, giảm 110,11 điểm (9,78%) so với cuối tháng trước. Tuy vậy, sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 lại thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch bình quân tăng 17,01% so tháng trước, đạt 307.400 hợp đồng/phiên.
Trong hơn 5 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh với tiêu chí tôn trọng các quy luật cung cầu của thị trường một cách an toàn, hiệu quả đã từng bước phát huy vai trò phòng vệ rủi ro, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, góp phần giữ “chân” nhà đầu tư ngay cả khi thị trường cơ sở sụt giảm.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10, thị trường chứng khoán phái sinh chứng kiến giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng mạnh, bình quân đạt 423.041 hợp đồng/phiên, tăng 66,73% so tháng trước; đặc biệt, phiên ngày 25/10 đạt khối lượng 647.457 hợp đồng, mức lớn nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường này.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 9, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng 8, và vượt qua mức giao dịch của tháng 7; trong đó, khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai VN30 đạt 253.723 hợp đồng/phiên, tăng 29,47% so tháng 8.
Mặc dù khối lượng giao dịch giảm, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn tăng 4,99% so tháng trước, đạt 42.241 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 8. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 17/8 có OI đạt 65.760 hợp đồng, mức OI cao nhất kể từ khi thị trường đi vào hoạt động.
Phiên giao dịch ngày 31/8, tâm lý nhà đầu tư thận trọng cùng sự phân hóa của nhiều nhóm ngành khiến các chỉ số biến động giằng co, rung lắc. Điểm nhấn của phiên này là nhóm cổ phiếu thủy sản đồng loạt bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 1,12 điểm lên mức 1.280,51 điểm.
Sau 5 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã có sự tăng trưởng vượt các kỳ vọng đặt ra và trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường cơ sở nhiều biến động.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 7, mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn tăng 0,72% so tháng trước, đạt 40.232 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 7, đây cũng là mức OI cuối tháng cao nhất từ đầu năm đến nay.
Phiên giao dịch ngày 19/7, nhóm cổ phiếu dầu khí cùng nhiều mã vốn hóa lớn như: POW, STB, SAB, VNM, VIC… bứt phá ở cuối phiên đã giúp VN-Index lấy lại được sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 1,84 điểm lên mức 1.178,33 điểm; ngược lại HNX-Index giảm 0,20 điểm xuống mức 284,43 điểm.
Phiên giao dịch ngày 9/12, hàng loạt cổ phiếu trụ cột như: KDH, SSI, PNJ, CTG, MSN, VIC, VJC, VHM, VNM… bứt phá ở cuối phiên đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,11 điểm lên mức 1.467,98 điểm; HNX-Index cũng tăng 2,79 điểm lên mức 452,53 điểm.
Phiên giao dịch ngày 26/11, hàng loạt cổ phiếu lớn như: HDB, TPB, MWG, PLX, PNJ, POW, SAB, SSI, VCB… giảm sâu ở phiên chiều đã khiến VN30 và VN-Index đảo chiều chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,78 điểm xuống mức 1.493,03 điểm; HNX-Index cũng giảm 1,04 điểm xuống mức 458,63 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11/11, nhiều cổ phiếu lớn bị bán mạnh đã khiến chỉ số VN30 chìm trong sắc đỏ. Điểm sáng của phiên này là nhóm cổ phiếu bất động sản đua nhau bứt phá với hàng loạt mã tăng trần. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,67 điểm xuống mức 1.462,35 điểm.
Thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 8, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 254.810 hợp đồng/phiên, là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao thứ 2 tính từ đầu năm.
Thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 6, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm 2021, khối lượng giao dịch bình quân đạt 212.145 hợp đồng/phiên, tăng 1,16% so tháng trước.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4-2021, các chỉ số chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đều ghi nhận sự tăng trưởng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh, bố trí công việc hợp lý để bảo đảm nguồn nhân lực vận hành hệ thống trong mọi tình huống.
Phiên giao dịch ngày 14-9, thị trường mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà tăng khá ổn định trong suốt thời gian giao dịch. Tâm điểm của phiên này là nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng với các mã: HSG, HPG, NKG, C69, SD9, SD5, SDT, SD4… và các cổ phiếu ngành hàng không như: VJC, HVN, AST… đồng loạt tăng mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,60 điểm, lên mức 894,57 điểm; HNX-Index cũng tăng 1,23 điểm lên mức 127,43 điểm.
Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 20-7, áp lực bán bất ngờ tăng vọt trên toàn thị trường về chiều, các chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ. Cả 30 cổ phiếu nhóm VN30 đều giảm điểm lúc chốt phiên. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, GTGD ba sàn đạt 5.600 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng gần 240 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào HPG, VHM, DXG…
Trong hai mươi năm vận hành thị trường, phát triển sản phẩm mới luôn là định hướng dài hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm tạo dựng một thị trường chứng khoán đa dạng về sản phẩm, tiệm cận với xu thế phát triển chung của các thị trường chứng khoán quốc tế.