Sáng 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam". Hội nghị được tổ chức với mục tiêu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy huy động vốn qua hệ thống quỹ đầu tư và khu vực đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển nền kinh tế.
Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020, Nghị định số 158/2020 và Nghị định số 128/2021 của Chính phủ. Dự thảo tăng mạnh mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm, nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán trong nước chính thức kết thúc chuỗi tăng điểm liên tục 8 tuần. Mặc dù mức giảm điểm không lớn, tuy nhiên áp lực bán chốt lời đã lớn hơn hẳn, bao gồm là lực bán ròng khối ngoại mạnh lên. Thị trường tuần mới (24-28/3) hiện chưa nhiều thông tin hỗ trợ đủ mạnh, nên khả năng xu hướng giằng co, điều chỉnh và tích lũy tích cực sẽ còn tiếp tục. Điểm quan trọng nhất là thanh khoản ổn định, cung và cầu cân đối.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 21/3, đã ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân do hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
Thị trường chứng khoán trong nước dù duy trì chuỗi tăng sang tuần thứ 8 liên tiếp, tuy nhiên đà tăng có dấu hiệu chững lại trong tuần 10-14/3. Trên thực tế, phần lớn các nhóm đều điều chỉnh giảm trong tuần, nếu không có nhóm Vingroup thì cục diện có thể đã khác. Thị trường tuần mới (17-21/3) có thể chịu áp lực bán lớn hơn, nhưng dòng tiền đang khá ổn vì thế có thể có đợt “di cư” từ bluechips sang nhóm vừa và nhỏ.
Nhằm giúp cho nhà đầu tư nắm được các quy định về giao dịch chứng khoán dự kiến thay đổi khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh lưu ý nhà đầu tư 7 thay đổi quan trọng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố các giải pháp và đưa ra lộ trình triển khai cụ thể trong năm 2025 nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý, đồng thời phối hợp tích cực với các bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai các nội dung nhằm từng bước đáp ứng các tiêu chí của các tổ chức đánh giá xếp hạng thị trường hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.
Tuần 3-7/3, thị trường chứng khoán trong nước duy trì đà tăng mạnh và nối dài chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp. Tâm lý tích cực lan rộng của khối nhà đầu tư trong nước và một số thông tin tích cực sẽ còn tạo ra xung lực tăng cho thị trường tuần mới. Tuy vậy, sau nhịp tăng dài, việc rung lắc sẽ không loại trừ và đây là cơ hội để nhà đầu tư đang “đứng ngoài” có thể nhập cuộc hoặc tái cơ cấu danh mục.
Tuần qua, thị trường chứng khoán tiếp đà tăng với 4/5 phiên tăng điểm. Chỉ số VN-Index tích lũy thêm 20,69 điểm, lên 1.326,05 điểm và lập đỉnh cao nhất trong hơn 3 năm qua.
Phiên giao dịch ngày 5/3, áp lực bán tăng mạnh từ đầu phiên chiều khiến thị trường không giữ được sắc xanh, cổ phiếu nhiều nhóm ngành như năng lượng, chứng khoán, nguyên vật liệu, ngân hàng, bán lẻ, phần mềm… giảm mạnh, rổ VN30 có tới 19 mã giảm, 7 mã tăng và 4 mã đứng giá. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,20 điểm, xuống mức 1.304,71 điểm.
Ngày 27/2, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: GMD, BKC, VNF, CAN...
Ngày 25/2, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: SSB, VCI, SCR, MVN, KDH...
Sáng ngày 21/2, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì “Hội nghị chuyên đề và định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong xu hướng hội nhập” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì tổ chức cùng chuỗi sự kiện Hội nghị Tiểu ban Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC) của IOSCO.
Phiên giao dịch ngày 12/2, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co, lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số suy yếu; nhiều nhóm ngành như ngân hàng, phần mềm, năng lượng... cùng nhiều cổ phiếu lớn như BID, VCB, MBB, HPG, TCB… giảm giá. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa giảm 1,54 điểm, xuống mức 1.266,91 điểm.
Dù có thể còn nhiều biến động khó dự báo, tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng sẽ có gam màu tươi sáng hơn trong năm 2025. Cùng với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương… sẽ tạo sự bứt phá về tăng trưởng kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp…
Trong bối cảnh đất nước ta đang hướng tới kỷ nguyên vươn mình phát triển bứt phá, thị trường vốn là một trong những động lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế… Trong năm 2024, thị trường vốn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Cùng với đó, nhiều tín hiệu khả quan cũng đang hứa hẹn sẽ tăng tốc bứt phá trong năm 2025. Tuy nhiên, để thị trường này phát triển hiệu quả, bền vững hơn, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ, bài bản hơn nữa trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn…
Để đạt được những kết quả tích cực trong năm 2024 và có được triển vọng lớn trong năm 2025, thị trường vốn Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước bằng những chính sách, pháp luật rất cụ thể, phù hợp trước những biến động khó lường của thực tiễn. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng hạng thị trường chứng khoán…
Tính đến hết tháng 6/2024, vốn hóa thị trường chứng khoán đã đạt hơn 7.066 nghìn tỷ đồng, tương đương 69,1% GDP ước tính năm 2023. Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tiếp tục tăng trưởng, đạt hơn 8,6 triệu tài khoản. Cùng với các yếu tố khác, đây là những tín hiệu rất tích cực của thị trường vốn Việt Nam…
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức hội thảo “Toàn cảnh thị trường vốn năm 2024 và triển vọng năm 2025” với chủ đề: “Phát triển bền vững thị trường vốn Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.
Phiên giao dịch ngày 30/10, thị trường giảm điểm sau sắc xanh đầu phiên dưới áp lực bán mạnh với thanh khoản yếu; cổ phiếu nhiều nhóm ngành như bất động sản, chứng khoán, nguyên vật liệu... chìm trong sắc đỏ cùng nhiều mã lớn lao dốc (VHM, VCB, VNM, VIC, CTG, GVR...) khiến VN-Index giảm 3,15 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.258,63 điểm.
Phiên giao dịch ngày 29/10, thị trường duy trì sắc xanh suốt thời gian giao dịch với thanh khoản tăng đáng kể so phiên trước, hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đều tăng điểm, 22 mã trong nhóm VN30 tăng giá, tác động tích cực giúp VN-Index chốt phiên tăng 7,01 điểm, lên mức 1.261,78 điểm.
Việc sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán nhằm tháo gỡ các vướng mắc trên thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán với mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Vinam Land với số tiền phạt 92,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai hạn về tình hình tài chính của Công ty đối với các tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu...
Phiên cuối tuần, ngày 25/10, thị trường giao dịch ảm đạm, diễn biến phân hóa trong biên độ hẹp, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến các nhóm ngành cổ phiếu như năng lượng, bất động sản, chứng khoán, nguyên vật liệu, ngân hàng... giảm điểm, nhiều mã lớn như BID, GVR, VIC, MSN, CTG... lao dốc, tác động tiêu cực kéo VN-Index giảm 4,69 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.252,72 điểm.
Hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI và Công ty cổ phần Lisemco vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền phạt lên tới 222,5 triệu đồng.
Phiên giao dịch ngày 22/10, lực bán áp đảo suốt thời gian giao dịch và gia tăng lúc cuối phiên đẩy thị trường chìm sâu trong sắc đỏ, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu lao dốc như năng lượng, công nghệ thông tin, nguyên vật liệu, chứng khoán, ngân hàng..., rổ VN30 có tới 23/30 mã giảm giá. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,88 điểm, về mức 1.269,89 điểm.
Ngày 8/10, tại thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán với sự tham dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động trí tuệ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán trong xây dựng chính sách pháp luật.