#Việt Nam-Đức

34 kết quả

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và ông Marcus Pleyer, Quốc vụ khanh, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức)
Khoa học - Công nghệ

Đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức

Chiều 6/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã có buổi làm việc với ông Marcus Pleyer, Quốc vụ khanh, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức nhằm trao đổi về định hướng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TH)
Xã hội

Hoàn thiện thể chế pháp luật thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiện đại và hội nhập

Các ý kiến tại hội thảo sẽ đóng góp thiết thực cho việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Đức trong lĩnh vực pháp luật, lao động và quản trị phát triển, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học đáng tin cậy phục vụ hoạch định chính sách và thực thi cải cách thị trường lao động ở Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Đức trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 24/10, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức và Chi hội giáo dục và việc làm Việt-Đức tổ chức hội thảo hợp tác Việt Nam-Đức trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực "Du học đại học và học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức".

Việt Nam mong muốn trao đổi nhiều thông tin với Cộng hòa Liên bang Đức về xây dựng nhà nước pháp quyền. (Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam)
Pháp luật

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam-Liên bang Đức

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức-Việt Nam về bối cảnh toàn cầu và xu hướng phát triển nguyên tắc pháp quyền hiện đại, nhân văn”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS). (Ảnh: TTXVN)
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (Đức)

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami, đại diện được ủy quyền của bang Hessen đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo và GIZ trao đổi thỏa thuận triển khai dự án. (Ảnh: GIZ)
Khoa học - Công nghệ

Đức hỗ trợ triển khai dự án phát triển năng lượng sạch và an ninh năng lượng tại Việt Nam

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) chính thức trao đổi thỏa thuận triển khai Dự án “Năng lượng sạch, chi phí hợp lý và an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tại Việt Nam” (CASE Việt Nam).

Chương trình hòa nhạc “Berlin rực sáng” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 28/2. (Ảnh HBSO).
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Chương trình hòa nhạc “Berlin rực sáng” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 26/2, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phối hợp Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về buổi hòa nhạc “Berlin rực sáng” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025).
Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: GIZ)
Khoa học - Công nghệ

Việt Nam-Đức tăng cường hợp tác kỹ thuật phát triển điện mặt trời mái nhà

Với tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam đã triển khai một số dự án hợp tác thành công với Đức về phát triển điện mặt trời mái nhà. Đây được xem là nền tảng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kỹ thuật phát triển điện mặt trời mái nhà giữa 2 bên, qua đó giúp Việt Nam tiếp tục phát triển điện mặt trời trong cơ cấu năng lượng của mình.
Khoá họp lần thứ ba Ủy ban về hợp tác khoa học-công nghệ Việt Nam-Đức ngày 27/6 tại Berlin. (Ảnh: TTXVN)
Khoa học - Công nghệ

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu, từ ngày 25-28/6 có chuyến thăm làm việc tại Đức, tham dự Khóa họp lần thứ ba Ủy ban về hợp tác khoa học-công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF).
Sinh viên Trường đại học Việt Đức chào mừng Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phái đoàn Đức đến thăm trường.
Giáo dục

Tổng thống CHLB Đức: Đại học Việt Đức là ngọn hải đăng trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Đức và Việt Nam

Nói chuyện trước sinh viên và giảng viên Trường đại học Việt Đức tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 24/1 nhân chuyến công tác tại Việt Nam cùng các thành viên trong phái đoàn, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh, Đại học Việt Đức là ngọn hải đăng trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Đức và Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier
Ảnh

[Ảnh] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier

Ngày 23/1, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Liên bang Đức tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Đại sứ Vũ Quang Minh. (Ảnh: TTXVN)
Thế giới

Nhiều doanh nghiệp Đức quan tâm đầu tư ở Việt Nam

Theo TTXVN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hamburg phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV) tổ chức hội thảo về đầu tư ở Việt Nam, với sự tham dự của khoảng 50 doanh nghiệp lớn ở Hamburg và vùng phụ cận. Tính đến cuối tháng 9/2022, Đức có 436 dự án FDI đang hoạt động hiệu quả ở Việt Nam với tổng số vốn 2,34 tỷ USD.