Kiến tạo thể chế, thu hút dòng vốn cho Trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 30/6 tại Đà Nẵng đã diễn ra khai mạc Hội thảo “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới”. Sự kiện do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance (Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam - VFCA) phối hợp Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, nhận diện các cơ hội phát triển và đề xuất các giải pháp đột phá cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC-DN).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), cho biết: Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên, đòi hỏi những đột phá mạnh mẽ về thể chế và huy động nguồn lực.

Riêng với Đà Nẵng, Chính phủ yêu cầu thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, đây vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội bứt phá. Theo Chiến lược tài chính đến năm 2030 vừa được điều chỉnh, việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do được xác định là động lực quan trọng, giúp thành phố thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, phát triển các quỹ đầu tư, thị trường tín chỉ carbon và các sản phẩm tài chính hiện đại.

ndo_br_ts-nghia-1-8688.jpg
Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phát biểu khai mạc hội thảo.

“Bản chất của một trung tâm tài chính quốc tế không nằm ở các tòa nhà cao tầng, mà nằm ở chất lượng thể chế, khả năng kết nối dòng vốn và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Thể chế chính là đường băng; khi đường băng đủ dài, đủ an toàn và đủ khác biệt, dòng vốn quốc tế sẽ tự tìm đến. VIFC-DN không chỉ là một dự án chiến lược trọng điểm của Đà Nẵng mà còn là một mắt xích chiến lược trong mục tiêu phát triển của cả đất nước”, Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa nhấn mạnh.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng không chỉ là một dự án chiến lược trọng điểm của Đà Nẵng mà còn là một mắt xích chiến lược trong mục tiêu phát triển của cả đất nước.
Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam

ndo_br_dsc-0111-9947.jpg
Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Thông qua hội thảo, thành phố Đà Nẵng mong muốn tăng cường kết nối, trao đổi và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, tổ chức tài chính đối với sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Trần Chí Cường, dù khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã được định hình tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ nhưng vẫn còn những khoảng trống cần tiếp tục được lấp đầy, cần những góc nhìn đa chiều từ phía các chuyên gia và doanh nghiệp.

ndo_br_pct-tp-tran-chi-cuong-7198.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Thành phố Đà Nẵng đặt định hướng phát triển hướng tới mô hình trung tâm tài chính hiện đại, chủ động “đi trước, đi ngay” vào các phân khúc tài chính mới.

Thành phố đặt mục tiêu thu hút các dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế, phát triển đa dạng các loại hình nhà đầu tư tổ chức, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực mới như giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế, mã hóa tài sản thực và các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại theo thông lệ quốc tế, giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế.

“Ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng hiện nay là khơi thông dòng vốn quốc tế luân chuyển thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng vào nền kinh tế, phát triển các dự án hạ tầng, dự án quy mô vốn lớn của cả khu vực tư nhân và khu vực công”, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Lâm, Phó Trưởng Ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan Điều hành VIFC-DN, cho biết Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội đặc biệt khi ba xu hướng lớn cùng hội tụ: quá trình hội nhập sâu hơn của Việt Nam vào dòng vốn quốc tế; sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng và tài chính xanh trên toàn cầu; cùng làn sóng đổi mới công nghệ đang làm thay đổi phương thức phát hành, giao dịch và giám sát tài sản.

ndo_br_tc-3390.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Theo ông Hoàng Anh Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính–VietnamFinance, chủ trương xây dựng các Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam dựa trên nhu cầu phát triển nội tại của Việt Nam cũng như bối cảnh thị trường tài chính quốc tế đang phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, với một mô hình mới như vậy, có rất nhiều vấn đề cần được đưa ra thảo luận và thống nhất để có thể triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hội thảo này là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện mà Tạp chí Đầu tư Tài chính-VietnamFinance nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua, để đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các chính sách để phát triển thị trường tài chính Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

ndo_br_btc-tang-hoa-cam-on-cac-dien-gia-3008.jpg
Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các diễn giả.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung hai phiên thảo luận chuyên sâu về định hướng phát triển sản phẩm chủ lực tại VIFC-DN, thiết kế thể chế vượt trội và vai trò của cơ chế sandbox trong phát triển fintech; thảo luận bàn tròn với sự tham gia của đông đảo chuyên gia kinh tế, luật học, công nghệ tài chính hàng đầu trong nước với 3 nhóm vấn đề gồm kiến tạo thể chế, định hình dòng vốn thế hệ mới và các kiến nghị chính sách cụ thể.

Có thể bạn quan tâm