Áp lực về tài chính khí hậu
Trong cuộc chạy đua hướng tới các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, thế giới luôn đối mặt khó khăn lớn về tài chính.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tài chính khí hậu
Có 21 kết quả
Trong cuộc chạy đua hướng tới các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, thế giới luôn đối mặt khó khăn lớn về tài chính.
Ngày 10/7, Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) nhằm mở rộng nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các khoản cho vay hướng tới mục tiêu khí hậu trên toàn Việt Nam.
Ngày 22/11 (giờ địa phương), Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil đã khép lại, với việc gần 200 quốc gia ký kết một thỏa thuận, trong đó ghi nhận bước tiến về tài chính khí hậu.
Gần 200 quốc gia ký kết thỏa thuận tại COP30 nhằm giảm khí thải, bảo vệ rừng và tăng tài chính khí hậu, dù không đạt mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
"Tài chính khí hậu" (Climate Finance) dùng để chỉ các nguồn tài chính ở cấp độ địa phương, quốc gia hoặc đa quốc gia, có thể được huy động từ các nguồn công, tư hoặc các nguồn thay thế khác, nhằm hỗ trợ các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, lãnh đạo nhiều quốc gia dễ tổn thương bởi biến đổi khí hậu lên án các nước giàu không giữ lời hứa hỗ trợ tài chính.
Các nước chủ trì Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) lo ngại các tổ chức cho vay quốc tế đang rút lui khỏi cam kết hỗ trợ tài chính giúp các nước đang phát triển ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vừa phê duyệt khuôn khổ tài chính khí hậu chung, với tên gọi “Tuyên bố Khung cho lãnh đạo BRICS về tài chính khí hậu”.
Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 15/9 cam kết tăng mức hỗ trợ tài chính để giúp các nước nghèo ứng phó biến đổi khí hậu và thích nghi với những tác động của nó, đồng thời kêu gọi hành động tượng tự từ phía Mỹ.