Tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam

NDO -

Chiều 4/3, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân dịp Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. (Ảnh Duy Linh)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. (Ảnh Duy Linh)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như toàn thể chị em phụ nữ trong cả nước, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vẫn luôn tiên phong, khuyến khích, động viên tinh thần của toàn thể các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cả nước nêu cao đức tính tốt đẹp, phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam; hưởng ứng các phong trào thi đua của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội này có nhiều dự án luật quan trọng được xây dựng, sửa đổi, bổ sung, liên quan đến phúc lợi xã hội, quyền và lợi ích của người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng. Do đó, đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ động, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong tổ chức các hội thảo, hội nghị phản biện xã hội, tham vấn lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp, chính sách.

Đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kịp thời phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội; tham gia các đoàn giám sát việc thực thi chính sách, khảo sát của Quốc hội, phát hiện những hạn chế, bất cập và đánh giá tác động của các dự án luật, pháp lệnh đối với các nhóm đối tượng.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phối hợp Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tổ chức các sự kiện, hội nghị để các tầng lớp phụ nữ được thông tin tuyên truyền, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và các hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động của các cấp Hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với chủ đề “Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững” của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phụ nữ phát huy hết khả năng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp đổi mới đất nước.