Bầu 155 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

NDO -

Chiều 10/3, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đã nghe đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày Báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban chấp hành Hội khóa XIII là 163 Ủy viên. Với tinh thần dân chủ, tập trung, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 155 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. 8 Ủy viên còn lại sẽ được bầu bổ sung sau.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Trước đó, Đại hội tiến hành 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phụ nữ trong nền kinh tế số; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Các đại biểu đến từ nhiều địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết nhằm phát huy, vai trò, năng lực của hội viên phụ nữ ở cơ sở.

Ngày mai, 11/3, Đại hội họp phiên bế mạc; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII…