Phụ nữ góp sức quan trọng xây dựng thành phố Cảng phát triển mạnh mẽ

NDO -

Với truyền thống “Trung hậu - đảm đang - tài năng - sáng tạo”, các hoạt động của Phụ nữ Hải Phòng đã đóng góp phần quan trọng trong thành tích phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng trong thời gian qua. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố Hải Phòng.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố Hải Phòng.

Đó là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc sáng 16/11 tại Hải Phòng.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra với sự tham dự của 257 đại biểu đại diện cho hơn 50 nghìn hội viên phụ nữ của thành phố Cảng.

Đồng chí Hà Thị Nga đánh giá cao hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ Hải Phòng đã không ngừng đổi mới nội dung, cách thức triển khai phong trào thi đua và cuộc vận động, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ, góp phần tích cực trong việc đưa Hải Phòng thành 1 trong 12 tỉnh/thành phố đầu tiên của cả nước có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phụ nữ góp sức quan trọng xây dựng thành phố Cảng phát triển mạnh mẽ -0
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, phụ nữ Hải Phòng cũng chủ động ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, giáo dục, kết nối, nắm bắt dư luận xã hội với sáng kiến thành lập "Đội xung kích truyền thông thay đổi hành vi" tại 100% cơ sở hội. Cùng với đó là sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, hỗ trợ hơn 2 nghìn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giúp đỡ phụ nữ khó khăn, yếu thế và hỗ trợ tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng mong rằng, các cấp Hội Phụ nữ Hải Phòng cần tiếp tục tập trung trong công tác vận động, giáo dục các cấp hội và hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ thành phố Cảng, đóng góp tích cực vào phong trào chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ phụ nữ công nhân, nhập cư; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao vai trò của phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, các tầng lớp phụ nữ thành phố Cảng đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động và công tác, đạt nhiều thành tích đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của thành phố; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác vận động phụ nữ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021. Thành ủy Hải Phòng trao tặng bức trướng mang dòng chữ: “Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng Đoàn kết - sáng tạo - khát vọng - phát triển” .

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.