Với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, từ ngày 1/7/2025, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai mô hình mới về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lập thành tích thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 29/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững". Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Unigroup cho rằng, với sự đồng hành này, doanh nhân thành phố sẽ nguyện chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chiều 13/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2025 là thời điểm thích hợp để Viện Công nhân và Công đoàn cùng Tạp chí Lao động và Công đoàn sáp nhập, tái cấu trúc, hình thành thiết chế nghiên cứu-chính sách-truyền thông hiện đại, mang tầm quốc gia.
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến làm việc về chuyển đổi số, Mặt trận số dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 31/7, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 107 đại biểu đại diện cho 679 đảng viên toàn Đảng bộ của 36 chi bộ trực thuộc.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, giai đoạn 2025-2027, diễn ra chiều 11/7 tại Hà Nội, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung trọng tâm hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2025.
Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định rõ vai trò trung tâm, cầu nối của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Ngày 11/12, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ đạo hội nghị.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, sẽ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, qua đó góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Nhìn lại chặng đường phát triển trong 5 năm qua, vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định; mở ra những phương thức mới trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, ngày càng hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Trải qua 5 năm với nhiều khó khăn, thử thách trong nhiều mặt công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua bằng những cách làm chủ động, sáng tạo để không chỉ góp phần xây dựng và phát triển mà còn trở thành địa chỉ tin cậy, vun đắp thêm khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành phố.
Ngày 11/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang và nhiều cơ quan, đơn vị như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hậu Giang… tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Sáng 23/8, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 22/8, Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chính về công tác nhân sự. Dự kiến, số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII là 145 vị (tăng 13 vị, tương ứng 9,85% so với đầu nhiệm kỳ 2019-2024). Trong đó, tăng số lượng đại diện các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, cán bộ chuyên trách…
Ngày 22/8, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn đàn xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận "Gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân" góp phần củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.
Theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, thời gian đầu thực hiện còn bỡ ngỡ, càng về sau, công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh càng phát huy hiệu quả ngày càng tốt hơn.
Chiều 11/8, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Là một đô thị đặc biệt, có dân số đông nhất cả nước, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm, củng cố niềm tin, vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng, chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, Mặt trận Tổ quốc các cấp đều năng động, đoàn kết triển khai nhiều công tác để chung tay phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố.
Ngày 14/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự, chỉ đạo đại hội.
Đồng hành cùng hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đã nỗ lực thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện đối với nhiều chương trình, hoạt động của các đơn vị, sở, ngành, qua đó nâng cao hiệu quả công vụ, phục vụ tốt hơn cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Trong nhiệm kỳ công tác 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ tập trung đổi mới phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để đưa Tây Hồ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền thành phố.
20 năm tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội ở các khu dân cư mang không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng. Sự kiện ấy cũng là dịp để tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa ở các khu dân cư; từ đó, các tầng lớp nhân dân có thêm điều kiện để cống hiến, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.