Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường

Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, qua đây khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, hết sức phức tạp, khó lường, kinh tế vĩ mô nước ta vẫn cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Lạm phát, bội chi, nợ công, nợ Chính phủ được kiểm soát.

Quý I/2026, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hơn 10%. Thu ngân sách Nhà nước tăng 15,2%. Thu hút FDI tích cực, vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 344,2 tỷ USD, tăng 24,2%.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Có được những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao những điểm mới mà Đại hội đề ra, đồng chí Phạm Gia Túc cho rằng, trong thời gian tới, Mặt trận và Chính phủ cần tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... với mục tiêu cao nhất là tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

ndo_br_352087170540698541.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu ý kiến tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chính phủ cam kết cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường được kết quả, lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động như: tổ chức tháng “Nghe dân nói”; triển khai nền tảng “Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; triển khai các hành động, phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân.

Để làm được điều đó, Chính phủ cũng đề nghị hai bên phối hợp điều chỉnh, bổ sung nghị quyết liên tịch, trong đó xây dựng các nội dung, cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vai trò đặc biệt quan trọng trong lập pháp

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: Trong giai đoạn 2024-2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai toàn diện các Chương trình hành động, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đề ra.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, Mặt trận đã thể hiện sâu sắc vị trí, vai trò là thiết chế quan trọng, đại diện, tập hợp và phản ánh ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013; tham gia xây dựng 159 luật, cùng nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, vượt trội để khẩn trương đưa các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Đảng vào cuộc sống, phúc đáp kịp thời đòi hỏi của thực tiễn.

Cụ thể hơn, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62 nghìn hội nghị, tổng hợp hơn 51 triệu ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ trí thức, góp phần để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, thể hiện sâu sắc sự thống nhất giữa “ý Đảng” và “lòng dân”.

ndo_br_1392620857081291690.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu ý kiến tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kỹ lưỡng, khoa học với tinh thần trách nhiệm rất cao đã góp phần làm nên thành công hết sức tốt đẹp của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (99,70%). Qua đó, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, chân thành lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình; không ngừng tăng cường phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm