Kỳ vọng trở thành hình mẫu phát triển đô thị bền vững
Sông Hồng, dòng sông mẹ gắn liền với sự hình thành của nền văn minh lúa nước, lịch sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long-Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, đang đứng trước bước ngoặt lịch sử.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lũ
Có 143 kết quả
Sông Hồng, dòng sông mẹ gắn liền với sự hình thành của nền văn minh lúa nước, lịch sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long-Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, đang đứng trước bước ngoặt lịch sử.
Chiều 18/9, lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn ở mức cao, trong đó sông Tích, sông Bùi (Hà Nội), sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Cầu Chày và sông Yên (Thanh Hóa) đang trên mức báo động 3.
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Bôi (Phú Thọ), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Âm (Thanh Hóa) đang lên, đạt mức báo động III và trên báo động III trong vòng 12-24 giờ tới. Các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đề phòng ngập lụt tại vùng trũng thấp và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ 19 giờ ngày 14/9 đến 7 giờ ngày 15/9 lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh phổ biến từ 30-70mm, có nơi cao hơn như Tĩnh Gia 96mm, Chuối 94mm,...
Sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 13 đến 16/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3.
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên do ảnh hưởng của mực nước thượng nguồn sông Mê Công ở mức cao kết hợp triều cường. Trong khi đó, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đã vượt báo động 2.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trong những ngày tới.
Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Thái Bình đang lên nhanh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp hộ đê, bảo vệ các trọng điểm xung yếu và sẵn sàng ứng phó với tình huống lũ.
Dự báo, trong khoảng 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục lên và ở trên báo động 3, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3. 37 xã phường tại Bắc Ninh có nguy cơ ngập lụt.
Theo dự báo, từ ngày 22/8 đến 25/8, lũ trên các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng duy trì ở mức cao, một số sông có thể xuất hiện đỉnh lũ trên báo động 3. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình đê điều.
Mực nước trên sông Thương và sông Lục Nam đang lên nhanh do ảnh hưởng của bão số 4. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, sông Lục Nam tại trạm Cẩm Đàn và báo động số I trên sông Lục Nam tại trạm Chũ.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu trong bối cảnh mực nước trên các sông Thương, Lục Nam, Cầu, Bưởi đang lên.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công điện số 41/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 15/8, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (4/8), khu vực tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công điện yêu cầu 8 tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ dự báo xảy ra từ ngày 4/7 đến 7/7, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hệ thống đê điều.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến ngày 26/6 khiến mực nước sông Bằng Giang dâng nhanh, gây ngập tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Đến 15 giờ ngày 26/6, mực nước trên sông đạt 181,69m, cao hơn báo động II 0,19m và được dự báo có thể vượt báo động III từ 0,5 đến 1,5m trong 6-24 giờ tới.
Lượng mưa lớn, kéo dài trong đêm 16 và sáng 17/5 đã gây ngập cục bộ và lũ lên cao trên các sông tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung là chiến dịch chưa có tiền lệ trong thời bình, song đã giành thắng lợi giòn giã.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 4 giờ qua (từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 17/12), khu vực các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: An Quang 62,9mm (Gia Lai); An Xuân 62,8mm (Đắk Lắk),...
Dự báo từ nay (4/12) đến ngày 5/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện 1 đợt lũ; đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức báo động 2-báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều xã, phường khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.
Cần khẳng định, đợt mưa lũ cực đoan vừa qua tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là hết sức bất thường, với tổng lượng mưa lớn nhất trong vòng 50 năm qua ở khu vực này.
Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Hiện, ngập lụt, sạt lở vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai.
Ngày 22/11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng 21/11, nước lũ từ thượng nguồn sông Srêpốk đổ về quá lớn cuốn trôi cầu treo bắc qua sông Srêpốk tại khu du lịch thác Dray Nur, thuộc buôn Kuốp, xã Ea Na.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ sông Kôn, sông Ba, sông Krông Ana đang lên; sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa có dao động.
Thông tin với báo chí lúc 18 giờ ngày 6/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, bão số 13 đã giảm xuống còn cuối cấp 13, đầu cấp 14, tức là đã suy yếu khoảng gần hai cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Ngày 30/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lê Hà Luân cho biết, đỉnh lũ kết hợp với đỉnh triều cường năm 2025 đã gây ảnh hưởng khá lớn đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa có một trường hợp 8 người trong một ngôi nhà bị ngạt khí dẫn đến nguy kịch.
Do ảnh hưởng mưa, lũ đầu nguồn sông Mekong đổ về, triều cường khu vực hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây (Tây Ninh) dâng cao trong những ngày qua làm 600ha lúa, cây ăn trái và rau màu của người dân vùng Đồng Tháp Mười thiệt hại 100%, hơn 200 căn nhà ngập nước và hơn 8.106ha lúa đang bị mưa, lũ uy hiếp trong những ngày tới.