Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định tháng 12/2025 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và không khí lạnh tăng cường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão số 15 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), các tỉnh ven biển từ Hải Phòng tới Huế có gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng cao. Các tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn, có nguy cơ gây lũ, lũ quét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 giờ qua (từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/9), khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Hòa 90,2mm (Khánh Hoà), Trà Xinh 34,6mm (Quảng Ngãi),...
Ngày 4/4, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 độ C. Trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tăng cường tại Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C. Dự báo, nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 10/4.
Cảnh báo sớm về khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại ở miền bắc và mưa lớn khu vực Trung Bộ trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều 11 và đêm 12/12, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của gió mùa Đông Bắc. Trong khoảng ngày 12, 13 và 14/12, Bắc Bộ sẽ liên tục có không khí lạnh tăng cường.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.
Ngày 8/11, bão số 7 trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa hơn 700km. Sau khi đi sâu vào Biển Đông nhiệt độ bề mặt thấp cộng thêm không khí khô, không khí lạnh phía bắc tràn xuống nên có thể bão sẽ suy yếu. Chiều 8/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp ứng phó với diễn tiến bão số 7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Chiều tối 16/9, nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khoảng sáng 17/9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và ngày 18/9 mạnh lên thành bão (bão số 4).
Tính đến thời điểm 14 giờ 40 ngày 10/9/2024, có 16 tỉnh, thành phố có khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó Lào Cai đang ở cấp độ rủi ro thiên tai mức 2, Yên Bái có cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3. Cùng thời điểm này, số người chết, mất tích, bị thương do bão số 3, lũ, sạt lở đất cũng tăng lên, lần lượt là: 157 người chết và mất tích; 752 người bị thương.
Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới theo bản tin cập nhật lúc 20 giờ, ngày 9/9/2024 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04 giờ ngày 06/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo, từ chiều tối và tối 14/6, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.
Dự báo, từ ngày 6-7/8, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa bắt đầu đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Đề phòng xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực trên.
Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, bên cạnh ứng phó với tình hình thiếu nước, khô hạn trong điều kiện El Nino thì tuyệt đối không chủ quan với khả năng xảy ra mưa lũ bất thường như đã từng xuất hiện trong những năm El Nino trước đây.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 đến 50%, vì thế nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ, hoặc diện rộng trong các tháng mùa khô năm 2023.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (21/5), chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím (tia UV) ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong ba ngày tới, chỉ số UV cực đại các tỉnh, thành phố trên cả nước có dao động nhẹ từ (7-10), ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (18/5), chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (6.0-9.7).
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/5, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím (tia UV) ở mức nguy cơ gây hại cao và rất cao.
Dự báo hôm nay (10/4), khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, lạnh về đêm và sáng sớm. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi hơn 36 độ C.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đầu tháng 4 đến hết tháng 5, xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn xâm nhập mặn còn đợt tăng cao vào tháng 4 (từ ngày 17-23/4), sau đó giảm dần.
Lúc 21 giờ 30 phút tối 3/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại khu vực tỉnh Quảng Nam. Trong đó, huyện Nam Giang được cảnh báo là nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc…
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Ngoài ra, chiều 6/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 6/7, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ , Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, từ ngày 7 đến 8/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ hôm nay, 19-6, đến ngày 21-6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi hơn 40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lũ lớn sẽ tập trung vào các tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm 2020, trên các sông khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện từ hai đến ba đợt lũ lớn, tập trung tại các tỉnh khu vực Trung, Nam Trung Bộ vào các tháng 10,11.