An Giang huy động hơn 52 tỷ đồng thực hiện hiệu quả hoạt động “Tết quân-dân” năm 2026
Ngày 20/5, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân-dân” tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động năm 2026 và triển khai kế hoạch tổ chức năm 2027.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đồng bào Khmer
Có 75 kết quả
Ngày 20/5, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân-dân” tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động năm 2026 và triển khai kế hoạch tổ chức năm 2027.
Theo số liệu của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 26.832 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với 116.319 khẩu, chiếm hơn 5% dân số của tỉnh, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết thiết thực, mang đậm nghĩa tình quân dân.
Trong ký ức của nhiều người, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long từng là vùng đất còn nhiều gian khó, nơi đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với những căn nhà tạm bợ. Nhưng trở lại Trà Côn hôm nay, một diện mạo nông thôn mới đang hiện hữu rõ nét.
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay tại Cà Mau thêm phần đầm ấm khi sắc phục áo xanh của lực lượng Công an tỏa về khắp các phum sóc. Bằng những việc làm thiết thực, các anh không chỉ mang cái Tết an vui đến với đồng bào Khmer, mà còn thắt chặt thêm sợi dây máu thịt quân-dân, vun đắp vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Chiều 12/4, tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và đoàn công tác đã thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và người dân ở xã Hồ Đắc Kiện…
Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 4. Đón Tết Chôl Chnăm Thmây truyền thống, đồng bào Khmer ở Cà Mau rất vui được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
Chiều 10/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức gặp mặt 56 cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc Khmer đang công tác tại đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của đồng bào Khmer năm 2026.
Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số gần 3,4 triệu người, trong đó người dân tộc Khmer chiếm hơn 10%. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer khởi sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy.
Sáng 3/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ.
Những ngày này, các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ rực rỡ cờ hoa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Ở vùng Bảy Núi (An Giang), đồng bào Khmer luôn có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc gửi gắm trong nghệ thuật ẩm thực tinh tế, trong đó có bánh Kà Tum. Trong tiếng Khmer, "Kà Tum" nghĩa là "quả lựu" hoặc "gói kín chung quanh", tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và sum vầy gia đình.
Từ nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, địa phương, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt, được hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia với nhiều lĩnh vực từ nhà ở, đất ở, giao thông nông thôn…cho đến giáo dục, y tế, văn hóa.
Khai thác một số nguồn thông tin quốc tế thiếu tính toàn diện, không khách quan, nhiều tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan, thiếu thiện chí đã và đang đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, gắn với xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long khởi sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được lưu truyền và phát huy.
Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của Ðảng, Nhà nước, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long ngày càng nâng cao, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy.
Chiều 22/9, tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (phường Ô Môn), Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt, tặng quà đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ nhân lễ Sene Dolta năm 2025.
Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2025 của đồng bào Khmer Nam Bộ, ngoài các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một số xã, phường, cơ quan, đơn vị của tỉnh còn tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng và trao tặng quà các gia đình đồng bào Khmer có uy tín trên địa bàn.
Nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2025 của đồng bào Khmer, ngày 20/9, đoàn công tác của Công an thành phố Cần Thơ do Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn các xã: Lai Hoà, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải và Vĩnh Châu.
Ngày 20/9, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y dược Cần Thơ, Bệnh viện Quân y 120 cùng các bệnh viện trong tỉnh tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 4.000 người dân tộc Khmer tại 4 xã Long Hiệp, Tập Sơn, Trà Côn, Ngãi Tứ.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa thành lập 2 đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2025 của đồng bào Khmer Nam Bộ tại 23 điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc thành phố Cần Thơ.
Mỗi dịp hè, tại nhiều điểm chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức các lớp dạy chữ Khmer cho các em học sinh. Những lớp học hè thiết thực này góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy chữ viết, tiếng nói, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer qua từng thế hệ.