Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây còn gọi là Lễ vào năm mới, có ý nghĩa khởi đầu năm mới với niềm vui, khát vọng, cầu chúc mọi sự tốt đẹp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; cũng là dịp thể hiện tấm lòng hiếu thảo, thành kính với tổ tiên. Ngoài ra, đồng bào Khmer còn có các lễ hội lớn khác như Senl Dolta (tưởng nhớ công ơn các bậc sinh thành, tri ân tổ tiên), Ok Om Bok (Lễ cúng trăng)…
Múa trống Sa-dăm tại chùa Samaki, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. |
Các lễ hội đều mang dấu ấn văn hóa sản xuất nông nghiệp và thể hiện cách ứng xử với tự nhiên. Đặc biệt, năm 2024 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tỉnh tổ chức Tết quân-dân chào mừng Chôl Chnăm Thmây. Đây còn là hoạt động có ý nghĩa rất lớn góp phần cổ vũ, động viên và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt thắm đượm tình quân-dân với tinh thần “không có ai không có tết” và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội; tạo không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình quân-dân.
Dâng lễ vật và làm Lễ đắp núi cát cầu mùa màng bội thu tại chùa Viễn Quang, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. |