Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 lan tỏa thông điệp vì hòa bình
Sáng 27/9, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hơn 5.000 vận động viên trong nước và bạn bè quốc tế đã tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51-Vì hòa bình năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đoàn kết
Có 251 kết quả
Sáng 27/9, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hơn 5.000 vận động viên trong nước và bạn bè quốc tế đã tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51-Vì hòa bình năm 2026.
Ngày 26/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều tối 25/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
Dù không giữ chức vụ cao, không đòi hỏi đãi ngộ, nhưng già làng, người có uy tín lại có tài sản vô giá, đó là niềm tin của nhân dân. Mỗi việc làm của các già làng, người có uy tín tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 24/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-2026”. Sự kiện đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương cho hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là sự nối tiếp nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Các đại biểu tham dự sự kiện Ngày ASEAN đều nhất trí đánh giá cao vai trò của hiệp hội trong việc duy trì môi trường hòa bình, đoàn kết, hợp tác và phát triển của khu vực.
Ngày 20/9, tại Chùa Tuệ Giác ở Budapest, Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với chủ đề “Tuổi Hạc Tâm An” hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã dự và phát biểu tại sự kiện.
Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Việc làm, thu nhập, giá cả, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế... luôn gắn liền với đời sống hằng ngày của mỗi người dân, cho nên những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn rất cần được kịp thời lắng nghe, giải quyết thấu đáo.
Trong không gian rực rỡ sắc màu và chan hòa tình đoàn kết-hữu nghị tại Hội báo Avante 2026, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức là điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Chiều 7/9, theo giờ địa phương, tại Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
Chiều 3/9, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc từ ngày 10/5/1965. Năm đó, Người 75 tuổi, thuộc “lớp người xưa nay hiếm”, sức khỏe đã yếu hơn. Bản thảo Di chúc đầu tiên này được Bác coi là tài liệu tuyệt mật và giao cho đồng chí thư ký Vũ Kỳ cất giữ.
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh là giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng khởi nghĩa thành công vang dội, không chỉ đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới mà còn khẳng định một chân lý của dân tộc ta: Đoàn kết là sức mạnh vô địch.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia có chuyến thăm Lào để dự tang lễ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, qua đó tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quyết tâm củng cố quan hệ giữa hai nước.
Ngày 11/8, tập 6 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim chung nhịp đập” với tựa đề “Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng” đã chính thức được công chiếu. Sự kiện là một hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng tư lệnh Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).
Trong hai ngày 28 và 29/7, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền thông Winvu Media đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Nữ doanh nhân đổi mới sáng tạo toàn cầu (GWIEC), cùng các đối tác, nhà tài trợ tổ chức chương trình thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương-Lan tỏa hạnh phúc” tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Ở Gia Lai, những người từng dại dột tin theo tổ chức phản động như Fulro, “Tin lành Đê-ga” không bị bỏ lại phía sau. Việc triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” đã mở ra con đường để những người lầm lỡ trở lại với gia đình, cộng đồng và đời sống tôn giáo lành mạnh.
Trên tuyến biên giới Tây Nam, những nông dân, trưởng khu phố, người có uy tín trong đồng bào Khmer, Hoa ngày ngày sát cánh cùng công an, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra và đến từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình địa bàn.
Cuối tuần qua, tại Đình Chính Vạn Phúc (thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo Vạn Phúc-Nga My chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.
Ngày 17/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc thành công tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố. Đồng chí Lê Thị Hiền được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế khóa X
Ngày 10/7, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục chương trình hoạt động ngày thứ hai tại tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức.
Một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh Đắk Lắk triển khai để tăng cường đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động là kêu gọi, vận động người dân hồi hương, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác.
Lối sống của người Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh được kế thừa từ tinh thần yêu nước, thương người của những lưu dân theo dòng mở cõi, tiếp tục hòa kết, sinh sôi. Từ đó, hình thành nên phẩm chất cao quý: nhân hậu, vị tha, trọng nghĩa khinh tài, phóng khoáng, hào sảng, dung hợp, không định kiến…
Tròn 80 năm kể từ ngày đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị nguyện mang họ Hồ của Bác, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Lời thề son sắt ấy đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để đồng bào xây dựng cuộc sống mới, bảo vệ biên cương và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.