Phát biểu khai mạc, Nhà báo Lê Hồng Phước cho biết hoạt động báo chí nhiệm kỳ qua chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19 và quá trình tái cấu trúc bộ máy. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tự chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác các nền tảng truyền thông mới.
Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh thành lập 7 chi hội trực thuộc. Trong 5 năm, hội viên đã gửi gần 700 tác phẩm tham dự các giải báo chí cấp toàn quốc, đạt hàng chục giải thưởng tại Giải Báo chí Quốc gia và Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc.
Giải Báo chí của 2 tỉnh trước đây cũng được thống nhất thành Giải Báo chí Nguyễn An Ninh, thu hút từ 300-400 tác phẩm dự thi mỗi năm. Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tiếp tục được duy trì, với gần 600 tác phẩm tham gia trong nhiệm kỳ.
Tại Đại hội, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của người làm báo trong kỷ nguyên đa phương tiện, phát triển báo chí dữ liệu và báo chí số đa nền tảng. Đây được xác định là những hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh kịp thời đời sống, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 đồng chí. Nhà báo Lê Hồng Phước, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.
Với phương châm “Đoàn kết-Vững mạnh-Chuyên nghiệp-Đổi mới”, Đại hội thống nhất 7 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; hướng đến xây dựng nền báo chí nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân.