Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai Dự án Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu và các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố. Việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả các dự án, không để việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh được lãnh đạo thành phố quan tâm.
Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân phường Gia Định phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) tổ chức Lễ khởi công gói thầu XL-01 thuộc Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).
Nằm ở vị trí trung tâm, phường Bàn Cờ có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đô thị. Trong số nhiều chỉ tiêu, chiến lược đề ra, địa phương sẽ tập trung cụ thể hóa các kế hoạch trong công tác đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị nhằm khai thác tối ưu, hiệu quả các thế mạnh đã xác định.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 5.600 tỷ đồng giải tỏa gần 600 hộ dân để mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, xây công viên dọc kênh Tẻ, qua đó tạo bộ mặt đô thị xanh, sạch cho khu vực trung tâm thành phố.
Chiều 5/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp trao đổi về việc phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2025, định hướng đến năm 2030; đánh giá hiện trạng công tác chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 và kế hoạch thời gian tới.
Sau hai năm khởi công xây dựng, Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên dài 32km (64km cho cả hai bên) bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2026.
Theo kế hoạch dự kiến, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) tổ chức vào cuối tháng 9/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.
Khởi động các dự án chỉnh trang đô thị, môi trường như bờ bắc Kênh Đôi, rạch Xuyên Tâm sau nhiều năm lỗi hẹn không chỉ tạo niềm vui cho người dân trong vùng dự án, mà còn hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo đô thị của cả khu vực nơi dự án được thực hiện.
Chiều 22/8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Sáng 13/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định (quận 8 cũ).
Sau một tháng thi công, tòa nhà 6 tầng “Hàm cá mập” cùng hai trạm điện tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã được tháo dỡ, di dời để phục vụ mở rộng không gian công cộng.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với những thay đổi về địa giới hành chính cấp xã, phường đang đặt ra cho Hà Nội nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch.
Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Thông báo số 448/TB-VP ngày 18/7/2025, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) đang phối hợp các đơn vị liên quan tăng tốc thi công dự án mở rộng đường Hùng Vương đoạn từ phố Trần Phú đến phố Nguyễn Thái Học.
Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình duy tu, sửa chữa cụm hẻm nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông khu dân cư nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu các ngành, các xã, phường khẩn trương chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp cảnh quan, vệ sinh môi trường phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945-2025) và Quốc khánh 2/9, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng khác trên địa bàn thành phố.
Để hoàn thành mục tiêu di dời gần 15 nghìn căn nhà ở ven và trên kênh, rạch qua địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến cần nguồn lực đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng với phương án tài chính cân đối ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội hóa.
Năm 2020, Thành ủy thành phố Hà Giang ban hành, triển khai Nghị quyết số 02 về “Xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2020-2025. Sau 5 năm triển khai, nghị quyết nhận được sự đồng thuận của nhân dân, qua đó huy động nguồn lực xã hội hóa lớn để chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh.
Chiều 27/3, tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh - công trình quan trọng góp phần cải thiện đời sống nhân dân thành phố Quy Nhơn. Qua đó thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu vực.
Theo kế hoạch, các công viên, vườn hoa tại Thủ đô Hà Nội sẽ mang một diện mạo mới, thân thiện và gần gũi hơn với người dân khi các kế hoạch xây dựng mới, cải tạo lại đang được khẩn trương triển khai.
Vừa qua, Báo Nhân Dân nhận được phản ánh về việc lãnh đạo huyện ủy huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã chỉ đạo các phòng, ban, nhà thầu xây dựng một số công trình trên địa bàn khi chưa có chủ trương, quyết định phê duyệt dự án... Thậm chí, sau khi công trình được xây dựng xong và đưa vào sử dụng trong một thời gian dài, thì huyện mới “hợp thức hóa” xong các thủ tục, văn bản liên quan. Dư luận cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Thuận Châu mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La sớm vào cuộc để làm rõ có hay không việc "hợp thức hóa" này.
Nằm ở vị trí trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, lại có quá trình phát triển công nghiệp sớm nhất ở nước ta, tỉnh Đồng Nai với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị. Thế nhưng, những năm gần đây đô thị Đồng Nai lại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng các tuyến phố văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường, nhiều khu vực công cộng vẫn diễn ra tình trạng vẽ bậy, bôi bẩn, dán quảng cáo lên các bức tường, cột điện, thậm chí là cửa cuốn của nhà người dân gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc trong dư luận. Để giải quyết tình trạng này đòi hỏi các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm.
Những năm qua, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy động nguồn lực được thành phố Vinh (Nghệ An) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Với sự vào cuộc một cách bài bản của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự hỗ trợ của cấp trên, sự quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân đã mang sức sống mới cho thành Vinh với một diện mạo, vận hội mới đáng trân trọng và tự hào.
Theo Quyết định số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã và đang nỗ lực phát triển các tuyến phố đi bộ trong không gian đô thị. Bên cạnh các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm đã được hình thành mang lại giá trị về văn hóa, kinh tế, Thủ đô đã, đang và sẽ xây dựng thêm không gian đi bộ ở nhiều quận huyện khác.
Nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, ngày 8/4, tại thành phố Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ phát động phong trào chỉnh trang đô thị năm 2023.
Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” vừa giao ban kết quả 10 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.
Ngày 1/9, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã tổ chức họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang đô thị đường Điện Biên và các khu tái định cư.