Theo đó, vào lúc 11 giờ trưa nay ngày 12/9, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp nhận được tin báo từ Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp về việc đang tiếp nhận và cấp cứu cho hai bệnh nhân bệnh nhân gồm: ông Trần Tư, sinh năm 1959, thường trú tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp. Tình trạng vào thăm khám khó thở, SpO2 48%, mạch 115 lần/phút. Kết quả khám ban đầu mệt nhiều, khó thở nhiều, phổi nhiều ran ngáy, ran rít, chẩn đoán suy hô hấp-cơn hen ác tính và ông Nguyễn Tư, sinh năm 1943, thường trú thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp. Tình trạng khám đau bụng dữ dội, chẩn đoán theo dõi thủng tạng rỗng cần chuyển tuyến để thực hiện cấp cứu.
Tuy nhiên, tại Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp do điều kiện cấp cứu hết sức khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nhân lực điều trị. Đồng thời do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tại khu vực vùng biển Cù Lao Chàm có mưa to, sóng lớn, các phương tiện tại chỗ không đủ điều kiện để chuyển bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh trong trường hợp khẩn cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương xem xét, bố trí phương tiện chuyên dụng phù hợp để hỗ trợ vận chuyển hai bệnh nhân từ xã đảo Tân Hiệp vào đất liền cấp cứu.
Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, được sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực II đã ra đảo Cù Lao Chàm phối hợp với địa phương và các lực lượng đưa người bệnh vào bờ cấp cứu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, Tân Hiệp là xã đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, cách đất liền khoảng 15km, có diện tích tự nhiên hơn 1.640ha, trong đó phần lớn là rừng núi và khu bảo tồn thiên nhiên; dân cư sinh sống tập trung trên đảo Hòn Lao với 532 hộ dân, 2.495 nhân khẩu. Với vị trí đặc thù, xã có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, trên đảo chỉ có Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp nhưng thực trạng thiếu cả thiết bị lẫn nhân lực, đặc biệt thường xuyên bị cô lập khi đến mùa mưa bão. Việc chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp muôn vàn khó khăn...
“Đến mùa mưa bão thì Tân Hiệp gặp rất nhiều khó khăn trong công tác di chuyển đi lại giữa xã đảo với đất liền. Chính vì vậy, rất mong thành phố quan tâm, hỗ trợ cho xã đảo cơ chế, con người và phương tiện để có thể xử lý những tình huống khẩn cấp như cấp cứu, cứu nạn, bảo đảm lương thực thực phẩm vào mùa biển động”, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hương nói.