Sức khỏe bệnh nhi ngạt khói trong vụ cháy khách sạn đã ổn định

Sáng 7/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận một bệnh nhi hơn hai tuổi bị ngạt khói trong vụ cháy khách sạn tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp từ hiện trường, tiếp tục thở oxy và theo dõi tại bệnh viện. Hiện trẻ đã tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Lực lượng cứu hộ đưa những người kẹt bên trong khách sạn ra ngoài. (Ảnh: PC07)
Lực lượng cứu hộ đưa những người kẹt bên trong khách sạn ra ngoài. (Ảnh: PC07)

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi được đưa vào viện lúc 6 giờ 30 phút, khoảng hai giờ sau khi tiếp xúc với khói.

Chẩn đoán ban đầu là ngạt khói, trẻ chưa ghi nhận tiền sử bất thường.

Theo thông tin bệnh viện, khoảng 5 giờ cùng ngày, cha của bé phát hiện cháy tại tầng trệt khách sạn. Hai cha con di chuyển lên sân thượng chờ cứu hộ. Sau đó kíp cấp cứu ngoại viện tiếp cận cho trẻ thở oxy qua ống thông mũi trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được cho thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ, sử dụng kháng sinh và truyền dịch. Các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng, xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực để đánh giá ảnh hưởng của việc hít khói đối với đường hô hấp và toàn trạng. Kết quả theo dõi ghi nhận trẻ tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

ndo_tl_img-3183.jpg
Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHANG ANH)

Vụ cháy xảy ra tại khách sạn Thùy Dương, số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Lực lượng chức năng nhận tin báo lúc 5 giờ 9 phút và dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 5 giờ 17 phút.

Khu vực cháy rộng khoảng 12m2 trong tổng diện tích 503m2 của công trình. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa 26 người ra ngoài an toàn. Vụ cháy làm hai người tử vong, nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần bình tĩnh báo động, nhanh chóng di chuyển theo lối thoát nạn và gọi lực lượng cứu hộ qua số 114.

Khi đi qua khu vực có khói, cần dùng mặt nạ phòng độc hoặc khăn, vải mềm thấm nước che mặt và cơ thể, không ẩn nấp trong phòng, nhà vệ sinh, không sử dụng thang máy để thoát nạn.

Đối với các cơ sở lưu trú, hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cần được kiểm tra thường xuyên. Lối thoát phải luôn thông thoáng, phương án chữa cháy, cứu nạn cần được xây dựng và thực tập.

Việc chủ động phòng ngừa, tổ chức thoát nạn đúng cách và bảo đảm hỗ trợ y tế kịp thời có ý nghĩa trực tiếp đối với tính mạng, sức khỏe của người dân khi sự cố xảy ra.

Có thể bạn quan tâm