Điện Biên: Khen thưởng đột xuất kíp mổ cấp cứu ca bệnh hiếm gặp

Sáng 5/10, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức biểu dương và khen thưởng đột xuất kíp phẫu thuật-cấp cứu và hiến máu cứu thành công một sản phụ bị bệnh hiếm gặp.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Tuần Giáo trao thưởng, động viên thành viên kíp trực đã phẫu thuật, cấp cứu và hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. (Ảnh: LÊ LAN)
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Tuần Giáo trao thưởng, động viên thành viên kíp trực đã phẫu thuật, cấp cứu và hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, vào hồi 18 giờ 52 phút ngày 4/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo tiếp nhận bệnh nhân L. T. T. T. (sinh năm 2011, tại bản Phiêng Pẻn, xã Mường Mùn) nhập viện trong tình trạng mang thai lần đầu hơn 8 tháng, xuất hiện đau bụng từng cơn kèm ra nhiều máu đỏ tươi và máu cục âm hộ, âm đạo từ chiều cùng ngày.

Bệnh nhân có tiền sử chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm và đã từng điều trị nội trú khi thai được 27 tuần.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân có biểu hiện da, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp tụt xuống 90/60 mmHg, âm đạo tiếp tục chảy nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục; chẩn đoán xác định: bệnh nhân bị sốc mất máu/thai hơn 8 tháng chuyển dạ đẻ non/rau tiền đạo trung tâm chảy máu.

Nhận định đây là ca bệnh tối cấp cứu, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con vô cùng cao, ngay lập tức kíp trực đã kích hoạt quy trình hội chẩn khẩn cấp, vừa tiến hành hồi sức tích cực vừa đưa bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật lấy thai và khâu cầm máu.

3-3.jpg
Các bác sĩ Trung tâm Y tế Tuần Giáo khẩn trương phẫu thuật, cấp cứu bệnh nhân L.T.T.T. (Ảnh: TUẦN GIÁO)

Trong quá trình phẫu thuật, tình trạng chảy máu diễn biến rất phức tạp tại diện rau bám, tử cung co kém dẫn đến mất máu nhiều. Kíp mổ đã nhanh chóng thực hiện kỹ thuật khâu cầm máu chuyên sâu và thắt động mạch tử cung để giữ lại tử cung cho sản phụ nhỏ tuổi.

Đặc biệt, giữa thời khắc sinh tử khi tình trạng bệnh nhân chuyển biến nguy kịch do mất máu quá nhiều, tại phòng mổ, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng và điều dưỡng Lò Thị Hậu nhận thấy bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch.

Phát hiện bản thân có cùng nhóm máu A với sản phụ, không một giây phút đắn đo hay ngần ngại, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cùng điều dưỡng Lò Thị Hậu đã chủ động hiến máu tại chỗ để cấp cứu bệnh nhân. Cùng với sự tiếp sức kịp thời từ dược sĩ Đinh Quốc Huy và kỹ thuật viên Phạm Văn Thu, các cán bộ y tế đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần ngay tại phòng mổ để kịp thời truyền cứu sống bệnh nhân.

1-8.jpg
Cán bộ Trung tâm Y tế Tuần Giáo hiến máu cứu bệnh nhân L.T.T.T. (Ảnh: TUẦN GIÁO)

Bác sĩ Đoàn Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Y tế Tuần Giáo cho biết: Bằng trách nhiệm của người thầy thuốc với tấm lòng "Lương y như từ mẫu", các y, bác sĩ, cán bộ y tế của trung tâm không chỉ nỗ lực cấp cứu bệnh nhân mà còn sẵn sàng hiến máu cứu người khi nguy kịch. Chính trách nhiệm, tấm lòng và tình thương yêu của các y, bác sĩ kíp trực và cán bộ y tế của Trung tâm đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên mà trước đó trong nhiều tình huống khẩn cấp khi người bệnh cần máu các y, bác sĩ, cán bộ Trung tâm Y tế Tuần Giáo đã tự nguyện hiến máu, cấp cứu thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, nguy kịch.

Có thể bạn quan tâm