Là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước phải chủ động tham gia vào mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước đạt từ 8% trở lên năm 2025. Cùng với theo dõi, giám sát, Bộ Tài chính sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để khuyến khích các doanh nghiệp cống hiến.
Mỹ và Trung Quốc sẽ cử phái đoàn đến Thụy Sĩ trong tuần này để khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại song phương, trong bối cảnh căng thẳng thuế quan giữa hai nước leo thang.
Ngày 25/4 sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho biết 2 nước đã không đạt được thống nhất để đi đến một thỏa thuận thương mại có lợi cho cả hai nền kinh tế.
Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành đến hết ngày 31/12/2030 thì số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 10/4, Tổng thống Donald Trump làm rõ rằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được công bố trước đó một ngày là mức thuế bổ sung cho mức thuế 20% trước đó, cộng lại thành mức thuế khổng lồ 145% đối với đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ.
Ngày 27/1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn tỷ phú Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Như vậy, ông Bessent sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách kinh tế của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lần đầu đăng đàn sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Tài chính, ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cần có cơ chế thưởng và sa thải đối với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước một cách xứng đáng.
Chiều tối 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Giao thông vận tải Trần Hồng Minh.
Ngày 28/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.
Cuối phiên làm việc của Quốc hội chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc thu những khoản thu tiềm năng trước đây chưa thu được như thu thuế từ sàn thương mại điện tử xuyên biên giới và trong nước.
Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83 nghìn tỷ đồng.
Trong hai ngày 13-14/5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có cuộc tiếp xúc chuyên đề với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại huyện Hoài Ân và ghi nhận những ý kiến phản ánh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định và các tổ chức thành viên. Cuộc tiếp xúc diễn ra trước thềm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Ngày 5/4 tại Luang Prabang, Lào, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28. Đây là một trong những hoạt động chính của chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN năm 2024 do Lào đăng cai tổ chức.
Năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự hồi phục và đà tăng trưởng kinh tế trong nước. Tuy nhiên, ngành Tài chính đã chủ động nỗ lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc chung quanh vấn đề này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngày 13/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm hội nghị Moscone, San Francisco (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã gặp song phương Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Anna Bjerde.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay trong Luật Quản lý tài sản công chưa có quy định về hình thức mua lại các tài sản tư để đưa về tài sản công. Vì vậy, vừa qua có một số nhà đầu tư có ý định mua lại khi có thay đổi hướng tuyến thì vẫn chưa xử lý được.
Thông tin báo chí về giải pháp tài khóa nhằm hỗ trợ người dân về doanh nghiệp cuối năm 2023 và trong năm 2024, đồng chí Hồ Đức Phớc-Bộ trưởng Tài chính khẳng định, ngành Tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để “nuôi dưỡng nguồn thu”, “khoan sức dân”, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) và Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) là 3 đơn vị nộp thuế nhiều nhất giai đoạn 2020-2022.
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tham gia Tuần lễ Cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Mỹ, ngày 20/9, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's Global Ratings (S&P) và Moody's.
Sáng 20/9 (giờ địa phương ) tại thành phố New York, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung Cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen để trao đổi về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế-tài chính và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí chân thành, thực chất, hiệu quả.
Trong khuôn khổ Chương trình công tác tại Bỉ và Luxembourg, ngày 6/7/2023, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính đã thăm, làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg, chủ trì Hội nghị bàn tròn về kết nối thị trường vốn với chủ đề “Kết nối Việt Nam-Luxembourg xây dựng thị trường vốn xanh”.
Về khoản tồn dư ngân sách 1 triệu tỷ đồng đang được gửi trong ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đây là nguồn đã có nhiệm vụ chi chi tiết, tồn đọng là vì chưa giải ngân hết chứ không phải là nguồn để phân bổ vào việc khác.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đánh giá cao các đề xuất của BI và Bộ Tài chính Indonesia để xử lý những vấn đề cấp bách mà các quốc gia đang phải đối mặt cũng như tiếp tục đưa ra định hướng dài hạn.
Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ tiến hành thanh tra không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã ra Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/1/2023 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 18, sáng 21/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Trong dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Chính phủ đề nghị bổ sung 2 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá là sách giáo khoa và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.