Ngày 12/11, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Chicago (Mỹ) đã ra phán quyết liên quan đến vụ tai nạn của dòng máy bay Boeing 737 MAX hồi tháng 3/2019 và buộc tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu nước Mỹ phải bồi thường số tiền lên tới 28,45 triệu USD cho gia đình một nạn nhân người Ấn Độ.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động của dòng máy bay MD-11 sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở bang Kentucky. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các hãng vận tải hàng hóa lớn đồng loạt tạm ngừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật.
Ngày 21/9 (giờ địa phương), tại Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope.
Sáng 21/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đến Seattle, bang Washington, tiến hành một số hoạt động song phương.
Người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 8/9 cho biết, cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc dỡ bỏ giới hạn sản xuất 38 máy bay 737 MAX mỗi tháng được áp đặt từ đầu năm 2024, hay điều chỉnh cách thức giám sát sản xuất của Boeing.
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tập đoàn Boeing đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc nghiên cứu các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao an toàn, hiệu quả cho hệ thống quản lý không lưu (ATM) quốc gia của Việt Nam.
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ khiến gần 300 người thiệt mạng đang được điều tra theo hướng có yếu tố phá hoại. Cơ quan chức năng Ấn Độ tuyên bố không loại trừ bất kỳ khả năng nào.
Ngày 14/6, một nguồn tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết 279 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay, nơi chuyến bay mang số hiệu AI171 của Air India rơi xuống một khu dân cư tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat.
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Boeing Kelly Ortberg, ngày 12/6 (theo giờ địa phương), cho biết, một nhóm chuyên gia của Boeing sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra do Cục Điều tra Tai nạn hàng không Ấn Độ (AAIB) chủ trì liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing 787.
Đòn đáp trả mạnh mẽ của Bắc Kinh nhằm vào Boeing cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang bước vào giai đoạn đối đầu quyết liệt và khó lường hơn bao giờ hết.
Ngày 18/12, tại buổi gặp mặt báo chí trước thềm Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024), hai hãng sản xuất máy bay Boeing và Airbus tiết lộ sẽ đem nhiều dòng máy bay quân sự nổi tiếng do hai hãng sản xuất, đưa ra giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.
Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày 10/10 cho biết đã nộp đơn lên Ủy ban quan hệ lao động quốc gia (NLRB) khiếu nại việc nghiệp đoàn đại diện các công nhân nhà máy West Coast của Mỹ không có thiện chí thương lượng.
Boeing và Hiệp hội quốc tế thợ máy và nhân viên hàng không (IAM), đại diện cho hơn 30.000 nhân viên, cho biết đã cùng nhất trí về việc tăng lương 25% trong suốt thời gian hợp đồng sơ bộ có hiệu lực.
Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) vừa quyết định hoãn việc đưa hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams trở về Trái đất bằng tàu vũ trụ Boeing Starliner do lo ngại về an toàn.
Các quan chức của NASA ngày 7/8 cho biết, hai phi hành gia được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào đầu tháng 6 bởi tàu Starliner của Boeing có thể trở về trên tàu Crew Dragon của SpaceX vào tháng 2/2025 nếu Starliner vẫn được đánh giá là không an toàn để trở về Trái đất.
Theo dự báo của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Boeing, trong vòng 20 năm tới, ngành hàng không trên thế giới sẽ cần tuyển thêm gần 2,4 triệu nhân sự để hỗ trợ quy mô đội bay ngày càng lớn, đáp ứng sự tăng trưởng dài hạn của lữ hành hàng không.
Hãng chế tạo máy bay Boeing ngày 8/7 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX tại Indonesia và Ethiopia, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng cách đây khoảng 5 năm.
Tập đoàn Hàng không vũ trụ Boeing thông báo bổ nhiệm bà Penny Burtt giữ vị trí Chủ tịch, phụ trách các hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á từ ngày 3/7 tới đây.
Tập đoàn Hàng không vũ trụ Boeing sẽ mua vào 9,4 triệu gallon (tương đương 35,6 triệu lít) nhiên liệu hàng không bền vững pha trộn nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ thương mại của Tập đoàn tại Hoa Kỳ trong năm 2024, nhằm giảm lượng phát thải carbon và góp phần hỗ trợ phát triển nguồn cung ứng nhiên liệu trên toàn cầu.
Khoảng 25 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Denver (bang Colorado, Mỹ) tới thành phố Houston (bang Texas), máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Southwest Airlines đã phải quay về sân bay Denver do vỏ động cơ trên máy bay bị bung và va vào vạt cánh.
Giám đốc điều hành (CEO) của Boeing thừa nhận sai sót của hãng này trong sự cố máy bay 737 MAX 9 bị bung một phần thân khi đang bay, đồng thời cam kết không bao giờ để sự cố này lặp lại.
Theo một kết quả nghiên cứu được công bố mới đây, Tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing (Hoa Kỳ) nhận định, trong vòng 20 năm tới, đội bay thương mại khu vực Đông Nam Á sẽ tăng gần 4 lần, đạt hơn 4.000 chiếc vào năm 2042, giúp khu vực này trở thành một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng lưu lượng hàng không và quy mô đội bay lớn nhất thế giới.
Mới đây, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã ký bản ghi nhớ về việc chào bán 50 máy bay Boeing 737 MAX với giá trị 10 tỷ USD, phục vụ chiến lược tăng trưởng đội máy bay thân hẹp của hãng.
Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing và Hội thảo về vật liệu sinh học bền vững (RSB) sẽ liên danh thực hiện một nghiên cứu nhằm mở rộng quy mô sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Đông Nam Á.
Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã chọn nhà sản xuất máy bay Boeing và nhóm ngành công nghiệp của hãng để dẫn dắt quá trình phát triển và bay kiểm thử một máy bay có trang bị “Cánh gia cố cận siêu âm” (Transonic Truss-Braced Wing – TTBW) có kích thước tương đương máy bay thật.
Lần đầu tiên sau hơn 25 năm có mặt ở Việt Nam, nhà chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing đã tổ chức sự kiện về hợp tác đầu tư mang tên Diễn đàn Công nghiệp hàng không vũ trụ tại Việt Nam, thay vì những sự kiện mang tính chất thương mại liên quan các đơn hàng máy bay như thông lệ. Phía Boeing cho biết, hiện mỗi chiếc máy bay của Boeing đều có linh kiện từ Việt Nam, như bộ phận cánh máy bay, cửa ra vào,...