Bệnh nhân G.M.C được chẩn đoán bệnh lý chất trắng từ 8 năm trước, sau đó hai chân yếu, đi lại ngày càng khó khăn. Khoảng một năm trước, em bắt đầu đau háng phải, những cơn đau tăng dần về đêm khiến em gần như không thể đi lại.
Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân trật khớp háng hai bên. Các khớp ở háng, gối và cổ chân cũng co rút, khiến hai chân biến dạng và hạn chế nghiêm trọng khả năng vận động.
Bác sĩ Chuyên khoa II Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là tình trạng nặng do bệnh lý não gây ra. Khi các cơ bị co rút kéo dài, nhiều khớp cùng bị ảnh hưởng, khiến trẻ gặp khó khăn trong đi lại và sinh hoạt hằng ngày.
Ê-kíp bác sĩ đã lựa chọn phương án xử lý toàn bộ các khớp bị co rút trong một lần phẫu thuật. Các bác sĩ giải phóng những phần cơ bị co cứng ở háng, gối và cổ chân, đồng thời đưa khớp háng phải trở lại vị trí bình thường bằng phương pháp Colonna cải biên.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 9 giờ, bệnh nhi được truyền khoảng 1.000ml máu. Các bác sĩ cho biết, nếu chia nhỏ việc điều trị, bệnh nhi có thể phải nhiều lần nhập viện để xử lý từng khớp. Phẫu thuật một lần giúp các bác sĩ điều chỉnh đồng thời nhiều vị trí, giảm số lần can thiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình phục hồi.
Sau một tháng, kết quả kiểm tra cho thấy khớp háng đã trở lại vị trí, xương đang lành tốt, khả năng vận động của bệnh nhi cũng cải thiện rõ rệt. Điều các bác sĩ hướng tới là bảo tồn khớp háng tự nhiên cho bệnh nhi, hạn chế nguy cơ phải thay khớp quá sớm khi em mới 14 tuổi.