Truyền thông quốc tế khen ngợi tài năng của huấn luyện viên Park Hang-seo

NDO -

Sau chiến thắng đậm với tỷ số 3-0 trước U23 Indonesia trong ngày ra quân, U23 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông khu vực, trong đó nhấn mạnh thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định sức mạnh nhà vô địch ngay trong trận đấu mở màn.

U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trong ngày ra quân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trong ngày ra quân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong bài tường thuật sau trận đấu đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan quản lý bóng đá châu lục bày tỏ ấn tượng với khởi đầu hoàn hảo của U23 Việt Nam.

Theo đó, bài đăng cho biết U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ tốt nhất, khi mở màn chiến dịch SEA Games 31 ở bảng A môn bóng đá nam bằng trận thắng đậm U23 Indonesia.

“Trong màn tái hiện trận chung kết SEA Games 30 năm 2019, U23 Việt Nam hoàn toàn áp đảo trước U23 Indonesia, và một hiệp hai bùng nổ đã đem về cho U23 Việt Nam chiến thắng tưng bừng”, bài viết có đoạn.

Sau hiệp một không có bàn thắng nào được ghi, U23 Việt Nam “nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh trong hiệp hai”, với bàn mở tỷ số của Nguyễn Tiến Linh chỉ 9 phút bóng lăn trở lại sau giờ nghỉ giải lao.

Tiến Linh tiếp đó sắm vai kiến tạo ở phút 74 để đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sau đó, Lê Văn Đô đã ấn định chiến thắng 3-0 nhờ tình huống hậu vệ Indonesia Fachruddin Aryanto đỡ bóng hụt ở phút 84.

Với tiêu đề “Nhà vô địch khẳng định vị thế trong trận mở màn SEA Games với chiến thắng cách biệt trước Indonesia”, cây bút Gabriel Tan của ESPN viết: “Đương kim vô địch Việt Nam đã thể hiện sức mạnh thực sự trong trận mở màn bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31, khi đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 trong màn tái hiện trận đấu tranh huy chương vàng kỳ SEA Games năm 2019”.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia tỏ ra thất vọng sau trận thua của đội U23 “xứ Vạn đảo” trước U23 Việt Nam ở trận ra quân tại SEA Games 31.

Hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara mô tả, trong trận đấu với U23 Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia đã tung vào sân cả 3 cái tên trên 23 tuổi là Marc Klok - cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, Ricky Kambuaya và Fachruddin Aryanto, cùng bộ 3 ngôi sao Egy Maulana, Saddil Ramdani và Irfan Jauhari trên hàng công, song Indonesia chỉ có thể kiểm soát trận đấu trong 10 phút đầu tiên. Kể từ đó, Việt Nam hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận, để rồi 3 bàn thắng đã đến trong hiệp hai như điều tất yếu.

U23 Việt Nam khẳng định sức mạnh với chiến thắng cách biệt trước U23 Indonesia -0
U23 Indonesia hoàn toàn lép vế so U23 Việt Nam. (Ảnh: Antara)

Tờ Indosport viết: “Trận thua này khiến các cổ động viên của đội tuyển U23 Indonesia cảm thấy thất vọng. Lý do là Garuda Muda (biệt danh của U23 Indonesia) đã chơi không tốt. Đội chủ nhà đã khai thác được sự sa sút về thể lực của Indonesia trong hiệp hai”, Indosport viết.

Trang thể thao này cũng ca ngợi tài năng của huấn luyện viên Park Hang-seo, với những thay đổi chiến thuật chuẩn xác đã giúp U23 Việt Nam giành được kết quả tối đa trước U23 Indonesia.

Trang Bolasport phân tích rõ sự thay đổi chiến thuật này trong đầu hiệp hai, với việc thay người đã được huấn luyện viên hai đội thực hiện. Trong đó, ông Shin Tae-yong quyết định rút Rachmat Irianto và đưa Syahrian Abhimanyu vào, trong khi bên phía U23 Việt Nam, Mạnh Dũng vào sân để thay cho Văn Tùng. Bolasport so sánh, thay đổi chuẩn xác của huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang lại kết quả, bằng bàn mở tỷ số của Tiến Linh.

Đây là lần thứ ba ông Shin Tae-yong phải nhận thất bại trước người đồng hương đang chèo lái các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không thể đánh bại huấn luyện viên Park Hang-seo khi dẫn dắt Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup và AFF Cup.

Thất bại ở trận mở màn SEA Games 31 khiến Indonesia đang phải đứng áp chót bảng A ở vị trí thứ tư, chỉ xếp trên Timor Leste do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Bolasport cho rằng, thua ở trận đầu ra quân cũng không hẳn khiến tham vọng giành huy chương vàng của U23 Indonesia tan biến.

Theo Bolasport, giải đấu lần này là một trong những yếu tố để Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đánh giá năng lực của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng có thể dẫn dắt đội tuyển U23 Indonesia giành huy chương vàng ở SEA Games lần này.

Theo đó, Bolasport dẫn lời Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan giao nhiệm vụ cho U23 Indonesia: "PSSI đang cố gắng hết sức trong việc triệu tập những cầu thủ tốt nhất để đội U23 Indonesia giành huy chương vàng tại SEA Games 31".

Đội tuyển U23 Indonesia vẫn còn 3 trận đấu ở vòng bảng SEA Games 31. Thầy trò ông Shin Tae-yong có 4 ngày nghỉ ngơi trước khi đá trận tiếp theo gặp Timor Leste vào ngày 10/5, tiếp đó là các trận đấu với Philippines (13/5) và Myanmar (15/5). 

SEA Games 31 tại Việt Nam