Dự lễ có đại diện lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Quân khu IV, tỉnh Khăm Muộn (Lào), tỉnh Quảng Bình, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.
Mùa khô 2010-2011, Đoàn 589 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình) với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã tìm kiếm, quy tập được 53 hài cốt tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong số các hài cốt có năm người có tên, trong đó có một liệt sĩ đã được thân nhân ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đưa về quê an táng.
Tại lễ truy điệu, đồng chí Xom-chay Phit-xi Nuôn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, Trưởng đoàn công tác đặc biệt Lào đã phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc Lào.
Năm hài cốt liệt sĩ có tên gồm: Lê Hồng Thi (Diễn Đình, Diễn Châu, Nghệ An); Ngô Đức Chí (Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình); Nguyễn Duy Lượng (Cao Đông, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên) và Trần Xuân Linh (Nga Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và một liệt sĩ tên Trát chưa xác định được họ và quê quán.
HƯƠNG GIANG