Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

NDO - Ngày 14/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với tổng số tiền 354 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (Hà Nội).
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (Hà Nội).

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 56 nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng và 37 người bị thương nặng đang điều trị tại các bệnh viện, mỗi người 2 triệu đồng.

Ngay trong sáng nay (14/9), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hai đoàn công tác do Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Xuân Lam và Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Anh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại các bệnh viện: Đại học Y, Bạch Mai, Xanh Pôn, Bưu Điện, Đống Đa, Quân y 103 và Đa khoa Hà Đông.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 1

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho các nạn nhân thiệt mạng và mất tích do lũ quét tại tỉnh Lào Cai, mỗi người 5 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ là 45 triệu đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 2
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại, sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những gia đình có người bị chết số tiền 3 triệu đồng; người bị thương một triệu đồng. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, xã huy động lực lượng tình nguyện viên phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai.