Đã có 10 người chết và mất tích do lũ ống ở Lào Cai

NDO - Tính đến 11 giờ trưa 13/9, thiệt hại về người do đợt mưa lớn gây nên lũ ống ở tỉnh Lào Cai đã lên tới 15 người. Cụ thể, đã có 4 người chết, 6 người mất tích và 5 người bị thương do lũ ống và sét đánh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa kiểm tra hiện trường lũ ống ở thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa sáng 13/9. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa kiểm tra hiện trường lũ ống ở thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa sáng 13/9. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Thông tin mới nhất từ Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đến 11 giờ ngày 13/9, tại xã Liên Minh, số người thiệt mạng do lũ ống là 3 người, số người mất tích là 4 người và 5 người bị thương, trong đó, có 1 người bị sét đánh trong mưa lũ.

Cụ thể, 3 người chết do bị lũ ống cuốn trôi (đã tìm thấy thi thể) trong khi đang làm việc tại khu vực nuôi cá hồi, ở gần suối Nậm Than, đó là: Vù A Nguyên (sinh năm 1999); Vù A Giả sinh (năm 1991) và 1 người mới phát hiện sáng ngày 13/9, chưa xác định rõ danh tính.

Số người bị lũ cuốn mất tích là: Vù A Giáp (sinh năm 1986), Tẩn Vần Phấu (sinh năm 1979), Lê Đức Khoa (sinh năm 1971), một người tên là Nghị (chưa xác định rõ).

Số người bị thương gồm 4 người ở xã Liên Minh, đang xác định danh tính và anh Phàn Sành Phẩu (sinh năm 1991), ở xã Bản Hồ bị sét đánh trong mưa lũ.

Đã có 10 người chết và mất tích do lũ ống ở Lào Cai ảnh 2

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lũ ống, ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Theo ông Cao Bá Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, đa số các nạn nhân bị nạn khi đang trông coi hoặc đi kiểm tra các bể, ao nuôi cá hồi, cá tầm gần khu vực suối Nậm Than. Tổng cộng có 61 trại cá hồi, với 610 bể, ao nuôi cá hồi tại xã Liên Minh bị lũ ống tàn phá hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, trong đợt mưa lớn gây nên lũ ống, tỉnh Lào Cai có 4 người chết, 6 người mất tích và 5 người bị thương do lũ ống và sét đánh.

Đã có 10 người chết và mất tích do lũ ống ở Lào Cai ảnh 3

Lực lượng công an vào hiện trường làm nhiệm vụ tìm kiếm và giúp người dân ổn định cuộc sống. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trong sáng 13/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã có mặt tại hiện trường thôn Nậm Than để kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại đây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đề nghị huy động tối đa lực lượng cho công tác khắc phục hậu quả của lũ ống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu, trước mắt, huy động tối đa lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ tại xã Liên Minh và các xã lân cận tìm kiếm nạn nhân mất tích; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống; bảo đảm an toàn cao nhất trong khi tìm kiếm, cứu hộ trên sông suối.