Hoạt động công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn.

Công bố Festival Huế 2024 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn

Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Ban Tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn - Lễ hội đầu tiên của Festival Huế 2024 năm với định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa trong năm.
Những hiện vật được giới thiệu ra công chúng lần này là những hiện vật tiêu biểu thời Khải Định.

Triển lãm 100 cổ vật “Từ Musée Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế”

Việc trưng bày các báu vật lần này nhằm tri ân vị Hoàng đế đã có công thành lập Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; tri ân sự nỗ lực sưu tầm của những đồng nghiệp qua nhiều thế hệ, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của triều Nguyễn.
Bộ tượng đặt ở vườn Thiệu Phương, Đại nội Huế.

Cẩn trọng khi đưa vật lạ vào di sản

Sáng nay (13/2), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã cho thu hồi số tượng người đặt trên cầu dẫn vào Ngọ môn Huế sau ba ngày cho phép đặt trưng bày với lý do “không phù hợp với không gian”. Việc thu hồi này liệu có thể xem là tiền lệ để Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục giải quyết số vật lạ đang được treo, móc, đặt trong di sản đã tồn tại từ nhiều năm qua?
Ấn phẩm “Di sản kiến trúc Huế qua nét vẽ-Tư liệu Viện Bảo tồn di tích” do Viện Bảo tồn di tích thực hiện.

Ra mắt ấn phẩm “Di sản kiến trúc Huế qua nét vẽ-Tư liệu Viện Bảo tồn di tích”

Chiều 21/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Viện Bảo tồn di tích-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi giới thiệu, ra mắt ấn phẩm “Di sản kiến trúc Huế qua nét vẽ-Tư liệu Viện Bảo tồn di tích” đến công chúng, các nhà nghiên cứu và bạn đọc ở Huế.