Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế - Nơi lưu giữ văn hóa Cố đô

Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế thành lập năm 1923, nay trực thuộc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế có trụ sở đặt tại điện Long An, một tòa kiến trúc cung đình Nguyễn có niên đại từ 1845. Đây từng là thư viện của trường Quốc Tử Giám và cũng là trụ sở của Hội Đô Thành Hiếu Cổ nơi hội tụ của của các học giả chuyên nghiên cứu về Huế nói riêng và Việt Nam nói chung đầu thế kỷ XX. Với tổng diện tích rộng tới 6.330 m2, bao gồm tòa nhà trưng bày chính với diện tích 1.185 m2 và nhiều công trình phụ, như: kho tàng chứa cổ vật, sân vườn…

Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế - Nơi lưu giữ văn hóa Cố đô