Trung Quốc thắng nhờ công nghệ
Phát biểu ngay sau kết thúc trận đấu, đội trưởng Robocon Trung Quốc Kiều Chí Dũng cho rằng đội Trung Quốc thắng nhờ thi đấu ổn định.
Nhưng Trưởng ban giám khảo Ngô Thái Trị lại cho rằng yếu tố quan trọng khiến Trung Quốc thắng đó là nhờ công nghệ.
Không như dự báo ban đầu, đội VN1 đã gặp đội Trung Quốc ngay trong trận tứ kết. Mặc dù dẫn điểm trong suốt hai phút đầu, nhưng chỉ đến những giây cuối, robot gắn công nghệ xử lý ảnh của Trung Quốc đã gạt mất ba khối ngọc của đội Việt Nam khiến VN1 bị mất 9 điểm ngay trong chớp mắt. Kết quả, Trung Quốc thắng Việt Nam với tỷ số 13-9.
Theo hai thành viên đội Trung Quốc là Kiều Chí Dũng và Cao Tống, việc di chuyển của robot đội này không dựa vào những đường vạch trắng trên sân mà có thể đến thẳng điểm đặt ngọc. Họ tiết lộ, dưới cánh tay của những con robot của đội này được lắp đặt một camera nhỏ. Nhờ được lập trình góc độ và cự ly một cách chính xác, robot này có thể nhận biết đường đi. Quan trọng hơn, các robot xử lý ảnh của Trung Quốc còn có thể nhận biết một cách chính xác màu ngọc của đội bạn và gắp bỏ khiến đội bạn mất điểm.
Đội trưởng VN1 Đỗ Thế Cần cũng nhận xét, yếu tố quan trọng khiến đội Trung Quốc thắng là công nghệ mạnh hơn. Khả năng xử lý ảnh kết hợp với cảm biến vật thể và cảm biến mầu tạo nên ưu thế công nghệ vượt trội của robot Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn đưa cả những phần cứng của bộ nhớ máy vi tính, bộ điều khiển lên thân robot.
Theo Đỗ Thế Cần, trong cuộc thi năm nay, Trung Quốc sử dụng công nghệ xử lý ảnh một cách hoàn hảo nhất trong tất cả các đội, nói cách khác, chỉ có mỗi Trung Quốc sử dụng công nghệ xử lý ảnh một cách thực chất.
Chiến thuật cũng rất quan trọng
Kiều Chí Dũng và Cao Tống của đội Trung Quốc tiết lộ, với mỗi đối thủ của ABU Robocon lần này, đội đều đã xem băng ghi hình thi đấu của họ và lập trình để đưa ra chiến thuật thi đấu với từng đội.
Đánh giá Việt Nam là một đội mạnh nên đội Trung Quốc đã lập ra nhiều phương án với đội Việt Nam rồi mới chọn ra phương án thích hợp nhất. Phương án mà Trung Quốc sử dụng trong trận tứ kết gặp VN1 mới chỉ được đội này quyết định vào tối qua, Cao Tống cho biết.
| Ông Ngô Thái Trị. |
Ông Ngô Thái Trị nhận định, một trong những lý do khiến đội VN1 thua là đã không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước đối thủ Trung Quốc.
Còn đội trưởng Đỗ Thế Cần thì cho rằng đội VN1 chơi đúng chiến thuật đã đặt ra khi gặp đội Trung Quốc, nhưng do không may mắn nên bị thua ở những giây cuối.
Khách quan hơn, sinh viên Firdaus Nurdian Syah của đội Indonesia nhận xét, đội Việt Nam năm nay có công nghệ tốt nhưng chiến thuật chưa tốt nên bị những đội khác “bắt bài”. Còn với trận chung kết với đội Trung Quốc, sinh viên này tự tin cho biết, công nghệ của Trung Quốc cũng chỉ ngang bằng đội Indonesia, trong khi chiến thuật của họ tốt hơn nên đội Indonesia đã bị thua.
Đầu tư tốt để có chiến thắng
Ngưỡng mộ trước công nghệ hiện đại của đội Robocon Trung Quốc, Đỗ Thế Cần thở dài nói, những công nghệ của đội này ở Việt Nam không có. Ở nước ngoài nó cũng rất đắt nên VN1 không thể đủ tiền mua được.
Mỗi năm, trường ĐH Xi’an Jiaotong, nơi đào tạo ra những sinh viên của đội robot chiến thắng năm nay đã chi cho đội tuyển 100 nghìn tệ, tức khoảng 200 triệu đồng Việt Nam. Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chỉ đầu tư cho đội VN1 5 triệu đồng. Sau khi thắng và nhận được số tiền tài trợ khoảng 100 triệu đồng thì đội lại không còn thời gian để thay đổi robot của mình nữa mà chỉ hoàn thiện những robot cũ.
Ngoài ra, Cao Tống còn cho biết, những robot của các năm trước của trường cũng được giao cho đội tuyển để học hỏi, nghiên cứu và kế thừa. Những công nghệ của đội Trung Quốc năm nay, một phần mua mới nhưng một phần được tận dụng từ những robot cũ.
Đây là điều các trường ĐH có truyền thống thi robocon của Việt Nam nên học tập.
Dù không thắng năm nay, nhưng theo Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng ban tổ chức ABU Robocon năm nay, Việt Nam có nhiều hy vọng vào cuộc thi ABU Robocon năm 2008 tại Ấn Độ, bởi Việt Nam có truyền thống chiến thắng vào những năm chẵn!
| Các giải thưởng của Robocon châu Á – Thái Bình Dương 2007: - Giải nhất: Trung Quốc - Giải nhì: Indonesia - Giải ba: Malaysia và Hàn Quốc. - Giải kỹ thuật tốt nhất: Nhật Bản - Giải thưởng Robocon xuất sắc nhất do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á -Thái Bình Dương (ABU) trao tặng: Ai Cập - Giải ý tưởng tốt nhất: VN1 - Giải thiết kế robot tốt nhất: Thái-lan Ngoài ra, VN2 còn nhận được giải thưởng của nhà tài trợ Panasonic, VN1 nhận giải thưởng của Misumi... |