Trung Quốc vừa thông báo phát hiện 223 trang web giả mạo trong năm ngoái, so với chỉ một trường hợp vào các năm 2002 và 2003.
Các con số trên do trung tâm kỹ thuật ứng phó nhanh của mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT) công bố trong cuộc họp về an ninh mạng.
Nhiều website của các tổ chức tài chính trong nước, kể cả Ngân hàng Trung Quốc (BOC) đã bị làm giả. Tin tặc gửi thư điện tử với những thông tin giả hoặc các trang web giả mạo để đánh lừa người sử dụng internet truy cập vào các trang web của chúng.
Nhà chức trách của CNCERT cho biết, tin tặc yêu cầu các khách hàng nhập vào các số thẻ tín dụng, tên và mật khẩu, tạo cho chúng khả năng đánh cắp tiền của họ.
Khi hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ thanh toán trực tuyến và kinh doanh ngân hàng ngày càng trở nên phố biến, các website giả mạo cũng tăng lên.
Hầu hết các trang web giả được tạo dựng lên bởi các tin tặc nước ngoài, các máy tính thuê dịch vụ của Trung Quốc vẫn chưa cập nhật các bản sửa lỗi hoặc phần mềm bảo vệ, phòng chống virus và tường lửa.
Theo thống kê, các vụ gian lận và giả mạo trên mạng Internet đã dẫn tới thiệt hại toàn cầu 32,2 tỷ USD trong năm 2003.
Tuy nhiên, việc bắt chước website chỉ là một trong nhiều vấn đề an ninh trên mạng. Sự sửa đổi trái phép các trang web, gửi thư rác, sâu trên mạng Internet và các loại virus là những mối đe doạ đối với mạng máy tính Trung Quốc.
CNCERT nhận được 64.686 trường hợp phá hoại an ninh mạng máy tính vào năm ngoái, gấp năm lần một năm trước đó. Những trường hợp thay đổi bất hợp pháp các trang web đã chiếm 45,9% trong tổng số đó.
Nhà chức trách cảnh báo các ban ngành chính phủ tăng cường công tác bảo vệ hệ thống máy tính, mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công của tin tặc.
Trung Quốc đã thiết lập cơ chế hiệu quả để chống lại và đối phó với các vấn đề an ninh mạng và hầu hết các trường hợp có thể được xử lý trong năm ngày.
(Theo Tân Hoa xã)