Từ nhiều mô hình sáng tạo như Mạng lưới Đổi mới sáng tạo y tế, Câu lạc bộ Bác sĩ 4.0..., Hội đã thể hiện vai trò tổ chức xã hội nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn trong khối thanh niên trí thức, góp phần hiện thực hóa các chủ trương về y tế số, y học chính xác...
Theo thống kê của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ thầy thuốc trẻ nước ta đã khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 6,5 triệu lượt người dân trên khắp mọi miền. Qua những mô hình thiết thực, hàng nghìn người cao tuổi đã được mang lại ánh sáng, hàng trăm nghìn người được sàng lọc ung thư cũng như các bệnh không lây nhiễm. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hơn 25 nghìn hội viên Hội Thầy thuốc trẻ đã lên đường chống dịch, hỗ trợ điều trị từ xa hơn 6 triệu người dân qua mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”.
Các cấp hội đã nhanh chóng chuyển mình qua nhiều chương trình tình nguyện gắn với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, chương trình phát hiện sớm bệnh phổi mạn tính đã được các thầy thuốc trẻ lan tỏa rộng rãi đến 20 tỉnh, thành phố, phân tích hơn 700 nghìn phim X-quang chụp phổi bằng AI. Bên cạnh đó, hàng loạt mô hình y tế thông minh, tele-medicine, AI dự báo bệnh tật... cũng đã được triển khai đồng loạt, đáp ứng yêu cầu của y tế dự phòng hiện đại.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay: “Cùng với những kết quả đáng tự hào trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, Hội còn mở rộng hợp tác quốc tế với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều hiệp hội y học trong khu vực. Trên chặng đường mới này, Hội đã phối hợp triển khai thành công nhiều hội nghị y khoa quan trọng, trong đó có Hội nghị Ung thư phổi châu Á lần thứ 25 (ACLC25), góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam trên trường quốc tế. Các chương trình tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia tiếp tục được tổ chức Hội duy trì, thực hiện hiệu quả...”.
Vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ năm, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với gần 500 đại biểu chính thức về dự. Bằng tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự-Tiên phong đổi mới-Đột phá sáng tạo xây dựng ngành y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”, Đại hội xác lập thực hiện ba nhóm chỉ tiêu cơ bản về: Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; phát triển tổ chức Hội. Đại hội cũng đặt mục tiêu 5 năm tới sẽ phát động, triển khai bốn chương trình liên quan chuyển đổi số vì sức khỏe cộng đồng, tình nguyện y tế thông minh, kết nối thầy thuốc trẻ toàn cầu, đồng hành cùng y tế vùng biên.
Vừa trở về từ chuyến công tác hỗ trợ người dân vùng lũ khu vực Đắk Lắk vào cuối tháng 11, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ: “Qua các chương trình tình nguyện, tôi rút ra được một bài học quý báu là sứ mệnh của thầy thuốc trẻ là xung kích, góp phần thu hẹp khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến và quan trọng hơn cả là giữ vững niềm tin của người dân với bác sĩ, thầy thuốc. Tuy nhiên, muốn bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững, các chương trình khám, chữa bệnh tình nguyện cần phải được hệ thống hóa với những khâu liên thông, sàng lọc đúng-theo dõi được-điều trị phù hợp hoàn cảnh-duy trì liên lạc để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ thực tiễn đó, đại biểu từng giành danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đề xuất Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nghiên cứu, xem xét triển khai mô hình “Thầy thuốc đồng hành 2.0”. Với gốc rễ là mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” từng hoạt động rất hiệu quả trong đại dịch Covid-19, mô hình mới được Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách kỳ vọng trở thành hạ tầng chuyên môn để quản lý bệnh mạn tính và nhiều loại bệnh tật đặc thù như tim mạch, qua đó góp phần chuẩn hóa thực hành, thúc đẩy chuyển đổi số y tế.
Nhận định về nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, cùng với sự lớn mạnh của các phong trào hành động cách mạng truyền thống, lực lượng thầy thuốc trẻ cả nước đã từng bước làm chủ công nghệ, chủ động kiến tạo các mô hình y tế mới, linh hoạt thích ứng bối cảnh khủng hoảng và yêu cầu phát triển dài hạn, đồng thời hướng đến nhiều giải pháp đột phá, phát huy cao nhất tiềm năng, tinh thần cống hiến của khối thanh niên trí thức.