Đây cũng là con số chính thức đầu tiên về tình trạng nợ nần của các trường đại học do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố.
“Khoản nợ đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của một số trường,” báo cáo của Uỷ ban phát triển và cải cách quốc gia, viết.
Theo Viện Kinh tế giáo dục thuộc Đại học Bắc Kinh, đến cuối năm 2005, 76 trường thuộc quyền quản lý của trung ương đã vay 33,6 tỷ tệ, mức vay tăng 76% mỗi năm. Số nợ tương đương với 51,1% thu nhập của các trường.
Các chuyên gia nhận định, con số tuyển sinh liên tục tăng mạnh là nguyên nhân chính đẩy các trường vào tình trạng nợ nần, vì các trường được khuyến khích vay tiền của ngân hàng để xây giảng đường và ký túc xá mới, cũng như cho sinh viên nghèo vay tín dụng. Năm 2005, các trường đại học đã tuyển khoảng 5,04 triệu sinh viên, tăng 370% so với năm 1998.
Các nhà phân tích thì cho rằng, con số nợ thực tế còn vượt xa con số báo cáo, vào khoảng 400 tỷ tệ, nếu tính cả các khoản vay nợ để đầu tư cho giáo dục đại học của các tổ chức khác, hiện vẫn chưa thanh toán được.
Báo cáo từ Bộ Giáo dục cũng cho thấy, một số sinh viên không có khả năng thanh toán hoặc cố tình trì hoãn việc thanh toán các khoản vay tín dụng, khiến cho tình hình tài chính của các trường càng thêm căng thẳng. Tính đến cuối năm 2005, đã có 2,07 triệu sinh viên được vay tín dụng tổng cộng khoảng 17,27 tỷ tệ, nhưng gần 1/5 trong số đó chưa thanh toán, để lại khoản nợ hơn 3 tỷ tệ.
Theo các chuyên gia, chính phủ có thể học tập kinh nghiệm của một số nước cho sinh viên vay tín dụng trực tiếp từ ngân hàng.
Chính quyền một số địa phương đã tìm cách giảm nhẹ khoản nợ cho các trường. Chẳng hạn, ở tỉnh Giang Tô, chính quyền xoá 1/3 số nợ cho các trường, huy động vốn để xử lý 1/3 số nợ khác, các trường chỉ còn phải lo trả số nợ còn lại.