10 kết quả nổi bật của lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết, đưa ra 10 kết quả nổi bật của lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2025. 

423990020596089142622.jpg
Trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

1. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và là Nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

ab1c0b9ed4ac5ff206bd1.jpg
Giáo viên trong Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Trước đó, trong hơn 10 năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho những đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

2. Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới giáo dục thông qua nhiều chủ trương và quyết sách quan trọng

Cùng với Nghị quyết số 71-NQ/TW, Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về giáo dục và đào tạo: Quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước; thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

screen-shot-2025-12-24-at-075101-9640.png
Học sinh tại lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm, Nghệ An) (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của một số cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận, thống nhất chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (tùy theo điều kiện từng địa phương); Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới.

Những chủ trương này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với giáo dục và đào tạo, là cơ sở chính trị quan trọng để Quốc hội, Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa và triển khai thực hiện.

3. Đột phá về xây dựng thể chế giáo dục, với số lượng luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành trong một năm lớn nhất từ trước đến nay

Năm 2025 được coi là một năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục với 99 văn bản luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành, trình ban hành cho thấy nỗ lực và quyết tâm lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4 dự án Luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Quốc hội thông qua trong năm nay, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cũng trong năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tham mưu xây dựng và trình Quốc hội ban hành 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng, toàn diện để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.

ndo-br-d984e1ac949618c84187.jpg
Học sinh trung học phổ thông

Năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hoàn thành 31 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 60 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Nhiều chính sách mới được ban hành, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, thể chế giáo dục không chỉ tiếp tục hoàn thiện mà còn bám sát thực tiễn, tạo động lực cho giáo dục và đào tạo phát triển.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển với thế, lực và vận hội mới

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng vững mạnh.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những định hướng chiến lược để ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện, hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giáo dục

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục được tổ chức cùng Lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9 là một sự kiện đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo đang học tập, giảng dạy tại trên 50.000 cơ sở giáo dục trên cả nước. Đây không chỉ là dịp ôn lại những thành tựu đáng tự hào của ngành giáo dục trong suốt 80 năm kiến tạo đất nước, mà còn là dịp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội đối với sự nghiệp “trồng người”.

ndo_br_d46b292df61f7d41240e17.jpg
Những gương mặt hân hoan trong ngày khai giảng, tự tin hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng mang theo tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Trước đó, từ ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Triển lãm “80 năm Giáo dục phát triển đất nước”. Triển lãm là dịp tôn vinh thành quả nổi bật của ngành giáo dục, khẳng định vai trò then chốt và sứ mệnh lịch sử của giáo dục trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời lan tỏa tinh thần “tôn sư trọng đạo”, cổ vũ các thế hệ học sinh, sinh viên tiếp bước cha anh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

ndo_br_hs-2352.jpg

Năm 2025, Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII (2020-2025) được tổ chức cùng với Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đại hội tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ sở giáo dục và đào tạo, động viên tinh thần, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, khát vọng, ý chí vươn lên của mỗi thầy, cô giáo, của mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục và mỗi học sinh, sinh viên.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Năm 2025, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 18 đơn vị, giảm 1 Tổng cục thành Cục; giảm 6 Vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sắp xếp cơ quan Thanh tra thuộc Bộ về Thanh tra Chính phủ.

ndo_br_1f274f3a1201995fc0102.jpg

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền 2 Nghị định và 6 Thông tư về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp (trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp, phân quyền cho địa phương là 87/181 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 46,5%); thành lập 6 đoàn kiểm tra và ban hành nhiều văn bản tháo gỡ khó khăn; tổ chức tập huấn trực tuyến cho 50.000 cán bộ cấp xã, hiệu trưởng trường phổ thông ở 3.343 điểm cầu.

7. Hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành một chu trình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được nhiều kết quả cả chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng mục tiêu đổi mới toàn diện ở bậc học phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều yếu tố khác biệt, đòi hỏi sự thích ứng mạnh mẽ, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học. Sách giáo khoa được chuyển hóa từ “gói kiến thức” sang học liệu mở, giúp giáo viên dẫn dắt học sinh phát triển năng lực.

z7368913805610-96706b4e269cd4aaf27bf566ed36a0df.jpg
Trong giờ học tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội) Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Năm 2025 cũng là năm Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện chủ trương dùng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước từ năm học 2026-2027 và tới năm 2030 cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời bảo đảm công tác tổ chức thi cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay với trên 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp, chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện. Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp; công tác chấm thi, công bố kết quả thi thực hiện với chính quyền địa phương 2 cấp.

c255ffa56a75dd2b84641.jpg
Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025

Đây còn là năm đầu tiên áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều quy định mới nhằm giảm áp lực, bảo đảm công bằng, tăng tính bảo mật, như: Giảm số môn thi bắt buộc; giảm trọng số điểm học bạ; bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề; không được quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ; vận chuyển đề thi qua hệ thống bảo mật của Ban cơ yếu Chính phủ...

Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; dự Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, Thủ tướng đánh giá Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 có tính chuyên nghiệp.

8. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục được phát huy và đạt nhiều kết quả đáng tự hào

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong lần đầu tiên “xuất quân”, tất cả 8 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

b3403c69d3af5af103be.jpg
Cả 4 học sinh Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế IBO 2025 đều đạt huy chương

Học sinh Việt Nam còn đạt kết quả nổi bật tại Olympic Toán học quốc tế lần thứ 2 tại Turkmenistan; Olympic Vật lý châu Âu lần thứ IX tại Bungari; Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev; Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Beruni; Olympic Trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc.

749bfee7a716114848075.jpg
Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại dự Olympic Hóa học quốc tế 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

Những thành tích xuất sắc này tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời phản ánh sự phát triển vượt bậc của giáo dục phổ thông.

9. Giáo dục đại học có sự bứt phá, nâng cao vị thế quốc gia, phát triển nguồn lực then chốt cho tương lai đất nước

Năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình và triển khai nhiều đề án trọng điểm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Các cơ sở giáo dục đại học đã chủ động mở rộng và nâng cao chất lượng, hệ thống hóa các chuẩn đào tạo chương trình trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0, đường sắt tốc độ cao và các ngành công nghệ chiến lược khác.

510219741-1081852587401924-4346495178749460589-n.jpg
Thí sinh đăng ký xét tuyển diện tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (Ảnh: HUST)

Giáo dục đại học ghi nhận bước bứt phá rõ nét khi lần đầu tiên có đến 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM tăng mạnh, với số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng 10,5%. Điểm chuẩn các ngành sư phạm đào tạo giáo viên, nhóm ngành công nghệ chiến lược, khoa học kỹ thuật, đào tạo bán dẫn tăng cao thể hiện niềm tin xã hội và sức hấp dẫn trở lại của ngành sư phạm và khối ngành khoa học kỹ thuật.

Tỷ lệ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đạt trên 35%, cùng với các chỉ số về công bố khoa học, phát triển công nghệ gia tăng trong hệ thống đại học kéo theo số lượng công bố khoa học quốc tế tăng vượt trội so với các giai đoạn trước.

dh-2098-8492.png
Nghiên cứu khoa học ở trường đại học

Mô hình hợp tác ba nhà, nhà trường - nhà nước - doanh nghiệp, bắt đầu triển khai sâu rộng và từng bước phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot và các hệ thống tự động hóa trong sản xuất và vận tải. Diễn đàn hợp tác Đại học - Doanh nghiệp là cầu nối giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

10. Dấu ấn chuyển đổi số trong giáo dục, thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đào tạo nhân lực chất lượng cao

Năm 2025, hoạt động chuyển đổi số của ngành giáo dục tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống đăng ký thi và tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Trong năm 2025, hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đã được cấp văn bằng số và đã hoàn thiện quy trình số hóa văn bằng, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ và tiến hành kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VNeID. Người học có thể tra cứu được thông tin học bạ và văn bằng trên VNeID.

1-3131.jpg
Sinh viên đại học

Năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đại trà học bạ số toàn quốc ở tất cả các bậc học và văn bằng số từ cấp trung học phổ thông đến sau đại học, đồng thời tiến hành số hóa dữ liệu đối với các văn bằng đã được cấp trước đây.

Thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

4476037674101534260.jpg
Học sinh hào hứng thực hiện những ý tưởng sáng tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định nêu trên nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, góp phần phát triển con người Việt Nam trong thời đại khoa học và công nghệ, kỷ nguyên số, tăng cường hội nhập quốc tế.

Thực hiện chủ trương đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thực hiện thí điểm nội dung giáo dục AI tại một số cơ sở giáo dục phổ thông và triển khai thí điểm ứng dụng AI trong quản lý, hỗ trợ giáo viên soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.

Có thể bạn quan tâm