Điều này có nghĩa là loại vi xử lý có tên là Godson II E do Trung Quốc chế tạo đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm và chuyển sang giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Lemote dự kiến sẽ tung ra khoảng 1.000 chiếc máy tính sử dụng Godson II E ra thị trường vào trước Tết Âm lịch năm nay.
Những chiếc máy tính này sẽ được cài đặt hệ điều hành Linux, có một ổ đĩa cứng 40GB và 256MB bộ nhớ RAM. Nó sẽ có giá khoảng 1.599 NDT (khoảng 200 USD), và người dùng sẽ phải mua thêm màn hình, bộ nhớ và chuột.
Godson II E là một sản phẩm do Viện Công nghệ máy tính (ICT) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phát triển. Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các sản phẩm vi xử lý máy tính từ năm 2001. Con chip đầu tiên, Godson I, được ra mắt vào tháng 12-2002, đưa ngành công nghiệp vi xử lý của nước này tiến một bước gần hơn so với hai quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này là Mỹ và Nhật Bản.
Sau đó, ICT đã phát triển thêm được ba thế hệ chip Godson tiếp theo là Godson IIB, Godson II C và Godson II E. Ông Li Guoji, giám đốc của ICT cho biết, các chip Godson II E có tốc độ tính toán cao gấp ba lần so với các chip Godson II C.
Trung Quốc hiện đang phải nỗ lực đẩy mạnh lĩnh vực khoa học và công nghệ để có thể theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của nước này. Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế cho rằng Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản và trở thành quốc gia có mức chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển lớn thứ hai trên thế giới.
Theo tổ chức này, chi tiêu cho khoa học và công nghệ của Trung Quốc đã tăng hơn 20% từ năm 2005 lên đến 136 tỷ USD năm 2006, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ với mức chi lên tới 330 tỷ USD.
Với sự quyết tâm và nguồn đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc, ngành khoa học và công nghệ nước này đã đạt được một số thành tựu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, hàng không...