Theo hãng thông tấn Yonhap, Quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 2/4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
Ngày 1/4, Triều Tiên tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực không gian và tái khẳng định kế hoạch phóng nhiều vệ tinh do thám trong năm 2024, sau khi đưa vệ tinh đầu tiên thuộc loại này vào quỹ đạo hồi tháng 11/2023.
Theo Hãng tin Nga TASS, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Nga cho rằng, hoạt động của nhóm không hiệu quả.
Trước một đối thủ quá mạnh như U20 nữ Triều Tiên, thêm một lần nữa các nữ cầu thủ trẻ U20 nữ Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn chẳng khác gì trận gặp đối thủ Nhật Bản.
Trong khuôn khổ tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024, ngày 3/3, tại Sochi (Liên bang Nga), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Mun Chol, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Ái quốc Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên đã có cuộc hội đàm.
Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã đăng một bài báo trong ấn bản ngày 10/2 mô tả Tết Nguyên đán là "một trong những ngày lễ mà người dân tận hưởng nhất".
Hồi giữa tháng 1, Triều Tiên đã bãi bỏ hoạt động của hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, bao gồm: Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế và Cục Du lịch Quốc tế Kumgangsan.
Sáng 30/1, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tiếp một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía tây của nước này, chỉ 2 ngày sau khi phóng thử tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông.
Triều Tiên, hôm 28/1, phóng tên lửa hành trình chiến lược “Pulhwasal-3-31” từ một tàu ngầm, tên lửa đã đánh trúng các mục tiêu định trước trên một hòn đảo ở vùng biển phía đông nước này.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 21/1 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sẵn sàng sớm đến thăm Bình Nhưỡng khi ông gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Nga vào tuần trước.
Triều Tiên cho biết nước này ngày 14/1 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu thanh như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/1 đưa tin nước này sẽ giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức Triều Tiên hôm 12/1 nhằm thực hiện "chuyển đổi chính sách" đối với Hàn Quốc, theo kết quả cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước.
Những nhiệm vụ được ưu tiên trong quá trình mở rộng vững chắc những thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm: củng cố năng lực quản trị nhà nước, hệ thống và mệnh lệnh kinh tế...
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Không quân ngày 30/11, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị lực lượng không quân nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến.
Những ngày này 65 năm trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành lần đầu thăm Việt Nam. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng từ giữa thế kỷ 20 và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.
Ngày 27/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào cuối tuần qua để chọn ra những đại biểu khóa mới cho hội đồng nhân dân ở các tỉnh, thành phố và quận/huyện trên toàn quốc.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, tối 21/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã phóng một vật thể có thể là tên lửa đạn đạo về phía Nam từ bãi phóng Tongchang-ri. Một nguồn tin khác của bộ trên cho biết vật thể này có thể là tên lửa mang vệ tinh. Trong khi đó, theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một vệ tinh do thám quân sự về phía Nam.
Triều Tiên đã thông báo cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản biết vệ tinh sẽ được phóng đi hướng về Hoàng Hải và Biển Hoa Đông trong khoảng thời gian từ ngày 22/11-1/12.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân Tối cao Khóa XIV (SPA, tức Quốc hội Triều Tiên) đã diễn ra tại Đại lễ đường Mansudae trong 2 ngày 26 và 27/9 với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự khán Lễ Duyệt binh song không phát biểu tại sự kiện này. Trong cuộc Duyệt binh lần này không có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vũ khí chiến lược khác.
Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong xây dựng và bảo vệ đất nước 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên quyết tâm thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa trong vòng 15 năm, hướng tới mục tiêu trở thành nước xã hội chủ nghĩa hùng cường.
Tối 8/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 Ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2023). Tới dự, có Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/9, các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức điện đàm để thảo luận về các biện pháp thực hiện các thỏa thuận về hợp tác an ninh giữa các nhà lãnh đạo 3 nước hồi tháng 8 vừa qua, bao gồm cả kế hoạch chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa và huấn luyện quân sự chung giữa 3 bên.
Theo KCNA, một đơn vị trang bị tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía Tây đất nước đã tiến hành các hoạt động quân sự liên quan.